Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động trong công tác phối hợp

.

ĐNO - Qua tổng kết, đánh giá đã kịp thời hoàn thiện, bổ sung, xây dựng dự thảo quy chế mới phù hợp với tình hình thực tiễn thành phố, nhất là trong điều kiện hiện nay thành phố đang triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Đó là đánh giá của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Nguyễn Văn Quảng tại Hội nghị đánh giá kết quả Quy chế số 35/QCPH ngày 1-7-2017 về phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và ký kết quy chế phối hợp công tác chiều 19-10.

Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban MTTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Văn Quảng, 4 năm triển khai thực hiện Quy chế số 35/QCPH, 4 cơ quan đã chủ động triển khai nghiêm túc, bảo đảm nguyên tắc và yêu cầu phối hợp, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần quan trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Văn Quảng đề nghị, sau ký kết quy chế, việc tổ chức quán triệt quy chế đến từng bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức, người lao động, nhất là cơ quan tham mưu giúp việc của 4 cơ quan để nhận thức, nắm và thực hiện đầy đủ.

Nêu cao vai trò trách nhiệm của Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Tổ trưởng Tổ Đảng đoàn ĐBQH thành phố; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động trong công tác phối hợp.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai quy chế phối hợp cần phát huy vai trò, tính chủ động của các cơ quan tham mưu, nhằm nâng cao hiệu quả, giúp lãnh đạo thuận lợi trong công tác phối hợp.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trần cho biết, qua 4 năm triển khai thực hiện Quy chế số 35/QCPH, các cơ quan đã phát huy tính chủ động, sáng tạo và nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhờ đó, công tác xây dựng pháp luật thời gian qua cơ bản bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Nội dung hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH, HĐND, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố có nhiều đổi mới, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; kịp thời tiếp nhận, phản ánh và đôn đốc việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào thành công chung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đại diện lãnh đạo 4 cơ quan Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố kết tay tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Đại diện lãnh đạo 4 cơ quan Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kết tay tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Thời gian đến, 4 cơ quan tiếp tục duy trì, phát huy và thực hiện tốt công tác phối hợp, nhất là lưu ý triển khai thực hiện, khắc phục một số khó khăn, hạn chế; kịp thời trao đổi thống nhất giữa 4 cơ quan nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng pháp luật; tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát và phản biện xã hội; chuẩn bị kỳ họp HĐND thành phố; giải quyết công việc giữa 2 kỳ họp HĐND thành phố.

Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh lại Quy chế phối hợp giữa 4 cơ quan cho phù hợp với quy định mới hiện nay khi thực hiện theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.