Người dân thuận lợi khi đến, trở về tỉnh Quảng Nam

.

ĐNO - Sau khi UBND tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong việc quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố đến tỉnh Quảng Nam và ngược lại trong giai đoạn hiện nay, trong ngày 9-10, nhiều người dân sinh sống tại Đà Nẵng đã đến các chốt cửa ngõ để đăng ký vào Quảng Nam.

Khi đến chốt cửa ngõ ra, vào tỉnh Quảng Nam, người dân chỉ cần khai báo y tế bằng mã QR. Ảnh: LÊ HÙNG
Khi đến chốt cửa ngõ ra, vào tỉnh Quảng Nam nằm trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn), người dân chỉ cần khai báo y tế bằng mã QR. Ảnh: LÊ HÙNG

Với hướng dẫn mới này, người dân sinh sống tại Đà Nẵng đã thuận lợi khi đến, về tỉnh Quảng Nam.

Trưa 9-10, tại điểm chốt cửa ngõ vào tỉnh Quảng Nam trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn), chúng tôi ghi nhận việc người dân từ thành phố Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam rất thuận lợi. Theo đó, khi đến chốt cửa ngõ vào tỉnh Quảng Nam, người dân chỉ cần khai báo y tế thì có thể vào địa bàn tỉnh mà không cần phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì.

Đang khai báo y tế tại điểm chốt nằm trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, chị Nguyễn Thị Bích Loan (34 tuổi, trú thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết: “Khi biết tỉnh Quảng Nam có hướng dẫn mới đối với người đến từ thành phố Đà Nẵng, tôi vội tranh thủ về thăm gia đình. Vào chốt, chỉ cần mất vài phút khai báo y tế là có thể lên xe trở về quê nhà. Hướng dẫn mới của tỉnh Quảng Nam tạo thuận lợi cho những người làm ăn, sinh sống tại thành phố Đà Nẵng có thể trở thăm nhà và giải quyết những công việc cấp bách”.

Trong khi đó, theo ghi nhận tại chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng yêu cầu người dân khi muốn vào thành phố phải có chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Trung tá Phạm Hồng Hải, Trưởng trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố) cho biết, hiện chốt cửa ngõ ra, vào thành phố Đà Nẵng đang thực hiện theo Hướng dẫn 6603/HD-UBND ngày 29-9 của UBND thành phố. Vì vậy, công dân đến từ địa phương khác muốn vào thành phố phải xuất trình được kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu đến khi vào thành phố Đà Nẵng (kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh) và đăng ký trực tuyến để được cấp mã QR vào thành phố.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong ngày 9-10:

Đối với những người chưa khai báo y tế điện tử, lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt cửa ngõ nằm trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) hướng dẫn vào phía trong khai báo y tế bằng giấy. Ảnh: LÊ HÙNG
Đối với những người chưa khai báo y tế điện tử, lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt cửa ngõ nằm trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) hướng dẫn vào phía trong khai báo y tế bằng giấy. Ảnh: LÊ HÙNG
Chỉ cần mất vài phút khai báo y tế, người dân có thể qua chốt cửa ngõ tại tuyến đường Trần Hưng Đạo (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) để vào tỉnh Quảng Nam. Ảnh: LÊ HÙNG
Chỉ cần mất vài phút khai báo y tế, người dân có thể qua chốt cửa ngõ tại tuyến đường Trần Hưng Đạo (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) để vào tỉnh Quảng Nam. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt cửa ngõ ra, vào thành phố Đà Nẵng nằm trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn) kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt cửa ngõ ra, vào thành phố Đà Nẵng nằm trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn) kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng làm nhiệm vụ điểm chốt cửa ngõ ra, vào thành phố trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa quẹt mã QR của người dân muốn vào thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng làm nhiệm vụ điểm chốt cửa ngõ ra, vào thành phố trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa quẹt mã QR của người dân muốn vào thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG
Sau khi xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và quẹt mã QR, người dân xe được đóng dấu  kiểm soát lên tay để qua chốt vào thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG
Sau khi xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và quẹt mã QR, người dân xe được đóng dấu kiểm soát lên tay để qua chốt vào thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG
Tại điểm chốt cửa ngõ ra, vào thành phố nằm trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn) có dịch vụ test nhanh kháng nguyên nên trường hợp nào chưa có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 thì có thể thực hiện ngay tại chỗ. Ảnh: LÊ HÙNG
Tại điểm chốt cửa ngõ ra, vào thành phố nằm trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn) có dịch vụ test nhanh kháng nguyên nên trường hợp nào chưa có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 thì có thể thực hiện ngay tại chỗ. Ảnh: LÊ HÙNG

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.