Ở tuyến đầu chống dịch

.

Trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hình ảnh chiến sĩ công an, bộ đội có mặt ở khắp mọi nơi, từ bệnh viện dã chiến, các chốt kiểm soát, khu cách ly y tế đến việc sắm vai “bác sĩ tâm lý”, người đi chợ, chăm sóc trẻ con... cho người dân thành phố. Ở nơi tuyến đầu, lực lượng vũ trang thành phố đã góp phần quan trọng trong phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh.

Lực lượng Cảnh sát 911, Công an thành phố tổ chức tuần lưu trên tuyến quốc lộ 14B để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp trả khách sai quy định và lợi dụng đường mòn, lối mở để vào thành phố, không qua các chốt kiểm soát dịch. 								Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng Cảnh sát 911, Công an thành phố tổ chức tuần lưu trên tuyến quốc lộ 14B để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp trả khách sai quy định và lợi dụng đường mòn, lối mở để vào thành phố, không qua các chốt kiểm soát dịch. Ảnh: LÊ HÙNG

Bài 1: Kề vai, sát cánh để kiểm soát dịch bệnh

Để kiểm soát tình hình dịch bệnh, công an, quân đội thành phố huy động toàn lực lượng tham gia. Ở các chốt ra vào cửa ngõ thành phố, khu cách ly, cảng biển, khu dân cư,… các cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24 giờ. Với phòng tuyến chống dịch nhiều lớp cùng sự sàng lọc F0 mạnh mẽ của ngành y tế, tình hình dịch bệnh được khống chế.

Bám chốt từ các cửa ngõ thành phố

12 giờ một ngày cuối tháng 8, tại chốt trực cửa ngõ phía nam, ca trực gồm 5 người (3 cán bộ trực kiểm soát tuyến vào thành phố, 2 cán bộ trực tuyến nội thành ra ngoại tỉnh) do Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước đảm nhiệm. Mặc dù trời nắng gắt, mặt đường hầm hập bốc lên mùi nhựa đường, nhưng tổ làm nhiệm vụ vẫn bám trụ để phân luồng, yêu cầu người, phương tiện vào thành phố thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch.

Thượng úy Nguyễn Thành Hưng (Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước, huyện Hòa Vang) thực hiện nhiệm vụ suốt 6 tiếng đồng hồ, dừng, đón hơn 300 phương tiện ô-tô. Theo Thượng úy Nguyễn Thành Hưng, tất cả các phương tiện vận tải vào thành phố, tổ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quét QR code, kiểm tra thông tin tài xế, người đi cùng, thông tin tuyến, hướng dẫn test nhanh Covid-19. Sau khi hoàn thành ca trực, anh về đơn vị nghỉ ngơi. 0 giờ, anh cùng tổ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát cho đến 6 giờ sáng hôm sau.

Tham gia hàng chục ca trực tại chốt trên tuyến quốc lộ 14B, Thượng úy Trần Đình Long (Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) cho biết, mỗi ngày, một cán bộ đảm nhiệm 2 ca, nghỉ giữa ca 6 tiếng. Ca ngày vất vả vì nắng nóng, ca đêm, khi phát hiện phương tiện từ xa, lực lượng làm nhiệm vụ phát tín hiệu sớm để tài xế sớm hãm phanh xe trước khi dừng vì ban đêm phương tiện ít, các tài xế thường chủ quan chạy nhanh hơn…

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố thông tin, từ tháng 7 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đảm nhiệm 17 chốt kiểm soát (4 chốt chính ở các cửa ngõ và 13 chốt ở các tuyến đường dẫn vào thành phố). Toàn bộ lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ túc trực 24/24 giờ, dù thời tiết nắng như đổ lửa hay những ngày đêm mưa dầm vẫn miệt mài bám chốt kiểm soát phương tiện, phối hợp với ngành y tế phát hiện kịp thời các trường hợp F0 nhằm ngăn chặn Covid-19 bên ngoài vào.

Tại buổi kiểm tra các chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố vào ngày 31-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao lực lượng Cảnh sát giao thông đã bố trí hợp lý từ công tác phân luồng phương tiện vào chốt kiểm soát Covid-19, dừng phương tiện để kiểm tra thủ tục liên quan theo quy định và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh. “Các lực lượng tại các chốt tiếp tục phát huy, làm tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần cùng thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Cán bộ Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa tuyên truyền phòng, chống Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép cho lái xe qua cảng Đà Nẵng. Ảnh: HỒNG QUANG
Cán bộ Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa tuyên truyền phòng, chống Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép cho lái xe qua cảng Đà Nẵng. Ảnh: HỒNG QUANG

Thường trực tại khu cách ly, cảng biển

Ngay khi xuất hiện ca dương tính tại Khu công nghiệp Đà Nẵng (quận Sơn Trà), cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà, dân quân các phường An Hải Bắc, Nại Hiên Đông thức trắng đêm kịp thời cùng cán bộ tổ dân phố, dân phòng lập điểm phong tỏa hàng chục khu dân cư là nơi ở của công nhân nhiễm Covid-19. Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống dịch, các anh còn phối hợp lực lượng chức năng trực gác ở các chốt điểm khách sạn, khu dân cư, chung cư bị phong tỏa, các chợ dân sinh; vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân. Chỉ trong khoảng 20 ngày đầu khi dịch bệnh bùng phát, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dân quân phối hợp các lực lượng tìm dấu, truy vết, vận động hơn 8.000 trường hợp F1 đi cách ly tập trung và F2 cách ly tại nhà.

Đặc biệt, sau khi các địa phương kích hoạt nhanh chóng gần 20 khu cách ly y tế tập trung với gần 3.000 người, Ban Chỉ huy Quân sự các quận, huyện nhanh chóng, trực tiếp cử cán bộ phối hợp lực lượng công an, biên phòng, dân quân, y tế, thanh niên tình nguyện tiến hành tổng dọn vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn, chuẩn bị chu đáo trang thiết bị, nơi ăn ở phục vụ nhân dân.

“Xác định nhiệm vụ ở khu cách ly vất vả, nguy cơ lây nhiễm tiềm ẩn nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm phục vụ tận tình, chu đáo cho người dân, quyết tâm cùng chính quyền và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh”, Trung tá Phan Văn Hải, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận Liên Chiểu cho biết.

Cùng chống dịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, đơn vị chủ trì bảo đảm an ninh trật tự tại 9 khu cách ly tập trung, 2 chốt kiểm soát tại trạm Mân Quang và cảng cá Thọ Quang; phối hợp tại 6 khu cách ly, 5 chốt ra vào thành phố, 40 chốt trên địa bàn và 1 chốt trên sông. Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh: “Không một ai từ chối khi được phân công nhiệm vụ bởi đây là trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện. Bỏ lại đằng sau những vất vả, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, các cán bộ, chiến sĩ đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cùng cả hệ thống chính trị quyết đẩy lùi dịch bệnh”.

Thiếu tá Phạm Đình Ân, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa cho biết, trước diễn biến phức tạp của Covid-19, đơn vị chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu “kép”, vừa giữ vững lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu cảng, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch. “Trong thực hiện nhiệm vụ, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại cảng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào cảng; yêu cầu các thuyền viên tàu nội địa tuyệt đối không được tiếp xúc với thuyền viên nước ngoài”, Thiếu tá Phạm Đình Ân nhấn mạnh.

“Chia lửa” cùng cơ sở

Từ giữa tháng 7 đến hết tháng 9-2021, Công an thành phố tăng cường gần 800 cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ “chia lửa” cho các phường, xã thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Thượng úy Đào Trường Thành, cán bộ Phòng Công tác Đảng - công tác chính trị cùng 14 cán bộ, chiến sĩ khác được phân về thực hiện nhiệm vụ tại các khu dân cư phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu).

Hằng ngày, Thượng úy Thành cùng lực lượng đi khắp khu dân cư, nhà trọ khu vực Trung Nghĩa 3 - nơi anh được phân nhiệm vụ, để tuyên truyền phòng, chống Covid-19 kết hợp động viên, hỏi thăm người dân. Song song đó, phối hợp lực lượng dân phố, dân phòng, dân quân tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, kịp thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch, vừa ngăn ngừa tội phạm, bảo vệ cuộc sống cho nhân dân.

“Sau gần 2 tháng sinh hoạt cùng cấp ủy, mặt trận, đoàn thể và toàn thể nhân dân khu Trung Nghĩa 3, chúng tôi rất vui khi nhận thấy sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân với các quyết sách, chủ trương phòng, chống dịch của thành phố”, Thượng úy Đào Trường Thành chia sẻ.

Giữa tháng 7, Thượng úy Lê Thanh Tú, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường phối hợp công an địa phương chống dịch tại phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu). Ban đầu, anh được phân công trực tại chốt số 59 Núi Thành, sau đó chuyển về khu vực chợ Mới - khi nơi này trở thành “điểm nóng” liên quan đến chuỗi dịch bệnh tại cảng cá Thọ Quang. Ở chốt chợ Mới, lưu lượng phương tiện nhiều khiến cho lực lượng làm nhiệm vụ vất vả hơn trong mỗi ca trực.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là dừng, nhắc nhở người dân thực hiện 5K, đo thân nhiệt để sàng lọc những trường hợp sốt. Những trưa nắng, anh em có lúc mệt lả nhưng vẫn không bỏ sót trường hợp người dân nào vào ra mà không đo thân nhiệt”, Thượng úy Lê Thanh Tú nói.

Ngày 17-7, Đà Nẵng áp dụng cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 4 phường, trong đó có phường Hòa An (quận Cẩm Lệ). Đại úy Trần Thanh Tuyên cùng 3 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát môi trường được tăng cường về phường Hòa An đúng vào thời gian này.

Hằng ngày, kiểm tra hàng nghìn phương tiện vào đường Bắc Sơn, để bảo đảm an toàn, Đại úy Tuyên tuân thủ nguyên tắc 5K, trong đó chú trọng đến khoảng cách khi kiểm soát và thường xuyên sát khuẩn. Đặc biệt, để người dân tại các kiệt, hẻm không chủ quan trong phòng, chống dịch, anh cùng Cảnh sát khu vực đều đặn đi tuần tra, kiểm soát. Những thời điểm các khu dân cư có phát quà, phát rau, anh tích cực hỗ trợ cùng tổ dân phố đưa quà đến tận hộ gia đình. Sau hơn 2 tháng về cơ sở cho đến khi có lệnh rút về đơn vị, Đại úy Tuyên đã thông thuộc từng tuyến đường, địa bàn khu dân cư.

Trong 20 ngày “ai ở đâu thì ở đó”, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tăng cường 60 cán bộ, chiến sĩ; Sư đoàn Phòng không 375 tăng cường 110 cán bộ, chiến sĩ cho 4 quận: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà tham gia phòng, chống dịch.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.