Phục hồi kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt với dịch bệnh

.

ĐNO - Ngày 12-10, phát biểu kết luận tại hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đánh giá tình hình các mặt công tác quý 3 và 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2021 và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các ban, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện, ban hành kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt với dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các cấp, ngành, địa phương trong 9 tháng qua đã nỗ lực vượt khó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm, trong đó đặc biệt là công tác phòng, chống dịch.

Đề cập đến nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia và thành phố với quyết tâm không để phát sinh các điểm nóng Covid-19; tiếp tục quản lý và kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về địa phương.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố củng cố, bổ sung, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch, nhất là vắc-xin, vật tư y tế, sinh phẩm, xét nghiệm, thuốc và các cơ sở điều trị. Phấn đấu đến tháng 12-2021 hoàn thành việc tiêm vắc-xin mũi 2 cho người trên 18 tuổi; tổ chức tốt việc tiêm vắc-xin cho người từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm yêu cầu, tiến độ và an toàn.

Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố và các địa phương, sở, ngành khẩn trương hoàn thiện, ban hành kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt với dịch bệnh để triển khai thực hiện gắn với trách nhiệm, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh Covid-19.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị. Ảnh NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa); Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (trái); Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (phải) chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phân công cụ thể lãnh đạo UBND thành phố trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các nội dung công việc theo kế hoạch, nhất là đối với các công trình dự án động lực, trọng điểm, quy mô lớn. Sớm ban hành và đưa vào triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, biện pháp về giải ngân vốn đầu tư công theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trước mắt, lựa chọn các công trình, dự án trọng điểm có khả năng khởi công trong năm 2022 để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh các trình tự thủ tục, xác định rõ lộ trình thực hiện như: dự án cảng Liên Chiểu, dự án khu phức hợp du lịch và nghỉ dưỡng Làng Vân…; tiếp tục tập trung theo dõi, đôn đốc tiến độ thu ngân sách, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong năm 2021.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, ảnh hưởng của dịch bệnh từ tháng 5-2021 đã kéo nền kinh tế thành phố giảm sút mạnh (GRDP 9 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng -1,25% so với cùng kỳ năm 2020), nhất là khu vực dịch vụ.

Lượng khách du lịch sụt giảm nghiêm trọng, các doanh nghiệp du lịch phải tạm dừng hoạt động. Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng ước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, bằng 69,1% dự toán HĐND thành phố giao.

Nhấn mạnh các giải pháp trong 3 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị thành phố khẩn trương ban hành và triển khai hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt với Covid-19, phấn đấu đạt kết quả cao nhất tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trọng tâm là tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống dịch, nhất là triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND thành phố về thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19” trên địa bàn thành phố trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó, thành lập Ban Chỉ đạo khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh Covid-19; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin.

Chỉ đạo xử lý các “điểm nghẽn” trong thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, công tác giải tỏa đền bù. Đặc biệt, chuẩn bị điều kiện sẵn sàng để khôi phục hoạt động du lịch, trước mắt là du lịch nội địa; triển khai hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch theo diễn biến mới của tình hình dịch bệnh…

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, trên tinh thần kế thừa, phát huy kết quả đạt được, căn cứ vào chỉ đạo của Trung ương để xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới, tạo mọi điều kiện cho nhân dân tham gia hoạt động sản xuất.

Đối với phát triển kinh tế, sẽ xây dựng kịch bản phục hồi kinh tế 3 tháng cuối năm và năm 2022; phục hồi một số hoạt động dịch vụ, tiến hành thí điểm một số hoạt động du lịch nội địa, quốc tế.

Thành phố tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện cho công nhân đã về quê phòng, chống dịch nay muốn quay lại thành phố để làm việc. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng, nhất là công trình mang tính động lực; ưu tiên đầu tư các công trình cấp thiết tác động đến an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.