Chính trị - Xã hội

Tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống Covid-19

09:42, 12/10/2021 (GMT+7)

* Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam giữ chức ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

ĐNO - Sáng 12-10, phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đánh giá tình hình các mặt công tác quý III, 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu toàn diện nội dung dự thảo báo cáo,  đồng thời đề xuất những giải pháp phù hợp, khả thi để phát triển kinh tế, phòng, chống Covid-19.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh NGỌC PHÚ

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, tình hình 9 tháng đầu năm 2021, cả nước nói chung và thành phố nói riêng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, thành phố đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra những chủ trương, giải pháp chưa có tiền lệ trong phòng, chống dịch.

Chính những quyết sách đúng đắn, kịp thời cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến khu dân cư, tổ dân phố, đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đã ngăn chặn không để dịch bệnh lây nhiễm sâu vào cộng đồng và đến nay cơ bản được kiểm soát, bảo vệ được tính mạng, sức khỏe của người dân.

Tuy đạt được những kết quả quan trọng, song theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, tình hình chung của thành phố hiện nay đang gặp những khó khăn. Kinh tế 9 tháng đầu năm giảm sút ở hầu hết các lĩnh vực, một số lĩnh vực mũi nhọn chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh (như du lịch, dịch vụ, sản xuất hàng hóa…); nhiều vấn đề về an sinh xã hội phát sinh (nhất là đối với các hộ nghèo, hộ khó khăn, lao động tự do, lao động mất việc, người cao tuổi, việc học tập của học sinh...).

Công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn; các công trình, dự án trọng điểm còn chậm so với tiến độ đề ra; công tác định hướng, phối hợp quản lý thông tin báo chí, dư luận xã hội còn hạn chế; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

Vì vậy, tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, toàn diện nội dung dự thảo báo cáo tình hình thành phố quý III, 9 tháng đầu năm; báo cáo tình hình công tác phòng, chống Covid-19 và kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt với dịch bệnh để đánh giá, chỉ rõ những kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả cần tập trung thực hiện để kiểm soát tốt dịch bệnh, nhanh chóng khôi phục sản xuất, phấn đấu đạt mức tăng trưởng tốt nhất và thu ngân sách ở mức cao nhất, tạo tiền đề bước vào năm 2022, khôi phục tăng trưởng kinh tế và xã hội thành phố.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng; quán triệt Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

 Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Nam. Ảnh NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Nam. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cũng tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh công bố Quyết định số 247-QĐNS/TƯ của Ban Bí thư về việc chỉ định giữ chức ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Theo quyết định, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng giữ chức ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

NGỌC PHÚ

.