Chính trị - Xã hội

Thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025

20:12, 26/10/2021 (GMT+7)

ĐNO - Chiều 26-10, phát biểu tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ về xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025 giữa UBND thành phố và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Đề án Chuyển đổi số (CĐS) và xây dựng thành phố thông minh của Đà Nẵng.

Cùng dự có Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn; Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết. Ảnh: THU HÀ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: THU HÀ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố rất coi trọng việc phát triển công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) cũng như việc CĐS trên địa bàn thành phố. Đà Nẵng có sự đầu tư, quan tâm từ rất sớm; thành phố có 12 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số sẵn sàng ứng dụng, phát triển CNTT. Trong 4 năm qua, Thành ủy đã có 4 văn bản quan trọng liên quan đến CĐS và đầu tư cho phát triển CNTT-TT.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành trên cơ sở buổi ký kết hôm nay xem xét trong quá trình thực hiện CĐS, nhiệm vụ từng sở, ban, ngành có vấn đề cần quan tâm trước mắt và lâu dài, đặt hàng tập đoàn để hỗ trợ, xúc tiến nhanh hơn đề án CĐS, thành phố thông minh. Qua đó, hy vọng tập đoàn Viettel sẽ dành những công nghệ mới nhất, tốt nhất, điều kiện tốt giúp biên bản ghi nhớ thành công.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định: Chuyển đổi số là “động lực mới” và là cơ hội để giải quyết các “điểm nghẽn” cũng như tạo đột phá trong phát triển thành phố; đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia công cuộc CĐS của thành phố
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải, ngồi) và Thiếu tướng Lê Đăng Dũng ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: THU HÀ

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định, CĐS là động lực và là cơ hội giải quyết các điểm nghẽn cũng như tạo đột phá trong phát triển thành phố; đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia công cuộc CĐS của thành phố.

Việc ký kết hợp tác là một trong những bước đi cần thiết, quan trọng trên hành trình CĐS của thành phố, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Viettel, vừa huy động nguồn lực, kinh nghiệm và phát huy các thế mạnh của tập đoàn cùng tham gia giải quyết các bài toán phát triển thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng sự hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Viettel sẽ đạt được nhiều kết quả, thành công mới, giúp thành phố sớm hoàn thành mục tiêu về CĐS, góp phần xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống.

Về phía Tập đoàn Viettel cho biết đã nghiên cứu một số vấn đề tại Đà Nẵng như xây dựng đề án thẻ du lịch thông minh, sàn thương mại điện tử phục vụ du lịch, triển lãm ảo, thanh toán số… Thời gian tới sẽ tập trung nguồn lực tốt nhất để triển khai các nội dung đã ký kết, thực hiện đề án CĐS một cách hiệu quả, chất lượng và nhanh nhất.

Biên bản ghi nhớ về hợp tác CĐS và xây dựng thành phố thông minh giữa thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Viettel tập trung 5 nội dung chính gồm: hạ tầng kỹ thuật số, dữ liệu và nền tảng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Theo đó, hai bên cam kết cùng phối hợp, huy động nguồn lực; tăng cường hợp tác, hỗ trợ đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng CNTT, công nghệ số trong các lĩnh vực quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp dịch vụ công, phát triển kinh tế số, xã hội số… hướng đến xây dựng đô thị thông minh tại Đà Nẵng.

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực từ ngày ký kết đến hết ngày 31-12-2025 hoặc kết thúc khi có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.

THU HÀ

.