Chính trị - Xã hội

Vận động khuyến học hơn 320 tỷ đồng

12:44, 26/10/2021 (GMT+7)

ĐNO - Ngày 26-10, Hội Khuyến học thành phố tổ chức tọa đàm “Phong trào học tập suốt đời trong trạng thái bình thường mới” nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội (26-10-1991 - 26-10-2021).

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chúc mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Khuyến học thành phố. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chúc mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Khuyến học thành phố. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Khuyến học thành phố, khẳng định hoạt động của hội đóng góp quan trọng vào sự nghiệp trồng người, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, thời gian đến, Hội Khuyến học các cấp cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua học tập suốt đời, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng các mô hình học tập; tăng cường hoạt động khuyến học, khuyến tài trong tộc họ và cộng đồng dân cư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xây dựng xã hội học tập.

Theo báo cáo tại tọa đàm, 30 năm qua, toàn hội vận động kinh phí tiến hành các hoạt động khuyến học, khuyến tài hơn 320 tỷ đồng. Hàng vạn học sinh, sinh viên được nhận học bổng và khen thưởng. Các cấp hội giúp hàng ngàn học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn trở lại trường. Nhờ đó Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng thấp nhất nước.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được quán triệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021-2030” và đề án “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; đồng thời thảo luận các chủ trương, giải pháp tiếp tục xây dựng, nhân rộng, phát triển hoạt động khuyến học, khuyến tài và các mô hình học tập trong trạng thái bình thường mới.

Dịp này, 4 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

    LÊ VĂN THƠM

.