17 thí sinh tham gia vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố năm 2021

.

ĐNO - Sáng 17-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố năm 2021. 17 báo cáo viên, tuyên truyền viên công tác tại các chi, Đảng bộ trực thuộc các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và Mặt trận, các đoàn thể thành phố tham gia hội thi.

Mỗi thí sinh trải qua 2 phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi nghiệp vụ với tổng thời gian 30 phút. Nội dung chuyên đề thuyết trình là những chủ trương, quan điểm của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thí sinh Nguyễn Cao Cường đến từ Sở Nội vụ trình bày thuyết trình nội dung
Thí sinh Nguyễn Cao Cường (Sở Nội vụ) thuyết trình nội dung "Vấn đề tôn giáo trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". ẢNH: HOÀNG NHUNG

Phát biểu khai mạc hội thi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi Đoàn Ngọc Hùng Anh nhấn mạnh, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố năm 2021 nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi các nghị quyết này; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội thi tạo điều kiện để các báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình; thúc đẩy việc đổi mới công tác tuyên truyền miệng; tuyển chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu; tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở.

HOÀNG NHUNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích