26 tác phẩm đoạt giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2020

.

* Báo Đà Nẵng đoạt 1 giải Khuyến khích giải Báo chí Quốc gia năm 2020 và 1 giải Nhất, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích giải Báo chí thành phố năm 2020.

ĐNO - Sáng 19-11, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ trao giải Báo chí Quốc gia và giải Báo chí thành phố năm 2020, trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 4, phải sang) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (thứ 4, trái sang) trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải nhất giải Báo chí thành phố năm 2020. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 4, phải sang) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (thứ 4, trái sang) trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất giải Báo chí thành phố năm 2020. Ảnh: LÊ HÙNG

Đến dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Tổ chức giải Báo chí thành phố năm 2020 Ngô Thị Kim Yến; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc; Phó Vụ trưởng, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng Hà Phước Thiều cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo hội viên Hội Nhà báo thành phố.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc (thứ 2, phải sang) trao giải cho tác giả, nhóm đoạt giải Báo chí Quốc gia năm 2020. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc (thứ 2, phải sang) trao giải cho tác giả, nhóm đoạt giải Báo chí Quốc gia năm 2020. Ảnh: LÊ HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam cho biết, việc tổ chức trao giải Báo chí thành phố được thực hiện vào dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 hằng năm và luôn được Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố quan tâm đến dự, phát biểu chỉ đạo, chung vui cùng tác giả đoạt giải. Điều đó nói lên sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố cũng như vị thế, tầm vóc của giải.

Hai năm nay, do điều kiện phòng, chống Covid-19, việc trao giải được tổ chức muộn hơn, dù vậy giải Báo chí thành phố năm 2020 vẫn thu hút đông đảo các cơ quan báo chí tham dự.

Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Nguyễn Đức Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LÊ HÙNG

“Theo đánh giá của ban tổ chức và ban giám khảo, các tác phẩm vào vòng chung khảo là những tác phẩm tiêu biểu về nội dung và hình thức thể hiện; có hiệu quả tác động xã hội tốt, có tính phát hiện, phản biện, biểu dương và xây dựng; tác phẩm báo in nhiều kỳ chiếm tỷ lệ ngày càng cao, với những đề tài được đầu tư công phu, bài bản, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan báo chí; thể hiện tinh thần lao động sáng tạo, dấn thân của các nhà báo”, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Nguyễn Đức Nam nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, những năm qua, Đà Nẵng có những chuyển biến đáng phấn khởi trên mọi mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… dần trở thành thành phố động lực khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Cùng với đó, hoạt động báo chí có bước phát triển, tích cực, năng động, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố. Bằng tài năng, niềm say mê, sự tìm tòi sáng tạo qua tác phẩm của mình, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài của Trung ương và địa phương đóng góp có hiệu quả vào việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng đạo đức, lối sống, nhân cách con người Đà Nẵng.

“Không chỉ phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy và giữ gìn những đặc trưng, bản sắc văn hóa trong từng tác phẩm báo chí, bằng những tác phẩm, các anh chị cũng thể hiện bản lĩnh, tính chiến đấu nhằm góp phần làm trong sạch hàng ngũ của Đảng, củng cố và nâng cao lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng hành với cuộc sống, tiếng nói của nhân dân. Đó là thành tựu đáng phấn khởi, là kết quả của quá trình vận động và hoạt động báo chí nghiêm túc, giàu tâm huyết và rất trí tuệ của đội ngũ làm báo”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến khẳng định.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến, năm 2020 và năm 2021, hoạt động báo chí và giải Báo chí thành phố năm 2020 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp và kéo dài.

Chính trong thời khắc cam go ấy, cùng với sự dấn thân đầy trách nhiệm trên tuyến đầu thông tin của các nhà báo, hòa mình vào cuộc sống gian lao, vận động không ngừng của đồng bào, đồng chí trong thành phố, đã làm nên những tác phẩm báo chí có giá trị chân thực, phản ánh đầy đủ mọi mặt của đời sống; làm nên sự thành công của giải Báo chí thành phố năm 2020. 26 tác phẩm được trao giải hôm nay là 26 sản phẩm kết tinh của tinh thần sáng tạo, cống hiến của những người làm báo thành phố.

“Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố bày tỏ sự cảm ơn đối với các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đã tham gia tích cực sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn rằng, đội ngũ nhà báo luôn giữ được bản lĩnh chính trị, trau dồi, tinh thông nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, gắn bó với thực tế cuộc sống của đại đa số nhân dân, luôn có ý thức cao về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình, nhất là những nhà báo trẻ, xứng đáng với niềm tin mà chính quyền, nhân dân gửi gắm”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh.

Sau một tháng triển khai, Hội Nhà báo thành phố nhận được 144 tác phẩm dự thi của 186 tác giả/nhóm tác giả từ 24 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Ban giám khảo giải Báo chí thành phố đánh giá toàn diện về chất lượng đề tài, chất lượng nội dung, hình thức của từng tác phẩm dự giải và thống nhất chọn 26 tác phẩm có số điểm cao nhất. Trong đó có 9 tác phẩm báo in, 5 tác phẩm báo điện tử, 8 tác phẩm truyền hình, 3 tác phẩm phát thanh và 1 tác phẩm ảnh báo chí. 

Có 6 tác phẩm đoạt giải Nhất gồm: “Đà Nẵng trong cuộc chiến chống Covid-19”, tác giả Phan Văn Chung (Phan Chung), Báo Đà Nẵng; “Bến mê tín dụng đen”, tác giả Lê Công Hạnh (Công Hạnh), Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng; loạt bài “Mô hình chính quyền đô thị Đà Nẵng”, tác giả Lê Hoàng Sơn (Hoàng Sơn), Báo Thanh niên, Văn phòng đại diện tại miền Trung; “Mầm sạch” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Phong Lan (Phong Lan), Đặng Quang Tấn (Quang Tấn), Võ Nhật Hoàng (Nhật Hoàng), Trần Thị Nết (Ngọc Nết) - Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng; “Từ tâm điểm Đà Nẵng” của nhóm tác giả Dương Vương Lợi, Hoàng Thị Mỹ Hà, Trần Vĩ Thy, Trịnh Minh Thanh, Lê Phạm Xuân Quý, Chi nhánh Trung tâm Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam tại Đà Nẵng; “Covid-19 tái bùng phát, Đà Nẵng cách ly, lòng dân gần lại” của nhóm tác giả Lê Hải Sơn, Lê Thị Minh Hoa, Nguyễn Thị Kim Thu, Nguyễn Thành Long, Cơ quan thường trú khu vực miền Trung Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Ngoài ra, BTC trao giải Nhì cho 6 tác phẩm; trao giải Ba cho 8 tác phẩm; trao giải Khuyến khích cho 6 tác phẩm. Báo Đà Nẵng đoạt 1 giải Nhất; 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Xuân Hiếu (ngoài cùng, bên phải) và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyến Quang Thanh (ngoài cùng, bên trái) trao giải nhi cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Báo chí thành phố năm 2020. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Xuân Hiếu (ngoài cùng, bên phải) và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyến Quang Thanh (ngoài cùng, bên trái) trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Báo chí thành phố năm 2020. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố Nguyễn Thị Kim Hoa và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyên thông Nguyễn Thị Thu Phương trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải 3 giải Báo chí thành phố năm 2020. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Nguyễn Thị Kim Hoa (ngoài cùng, bên trái) và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thu Phương (thứ 4, phải sang) trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Ba giải Báo chí thành phố năm 2020. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình thành phố Hồng Quang Năm (ngoài cùng, bên trái) và Trung tá Nguyễn Quang Sang, Phụ trách Chuyên đề Công an Đà Nẵng (ngoài cùng, bên phải) trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích giải Báo chí thành phố năm 2020. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Hồng Quang Năm (ngoài cùng, bên trái) và Trung tá Nguyễn Quang Sang, Phụ trách Chuyên đề Công an Đà Nẵng (ngoài cùng, bên phải) trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích giải Báo chí thành phố năm 2020. Ảnh: LÊ HÙNG

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam trao giải B giải Báo chí Quốc gia năm 2020 cho tác phẩm “Mầm sạch” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Phong Lan (Phong Lan), Đặng Quang Tấn (Quang Tấn), Võ Nhật Hoàng (Nhật Hoàng), Trần Thị Nết (Ngọc Nết) - Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng và giải Khuyến khích cho tác phẩm “Công nghiệp phần mềm “made in Đà Nẵng” vươn xa” của tác giả Nguyễn Huy Khang Ninh (Phong Lan) - Báo Đà Nẵng. Đồng thời, trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho 10 cá nhân có những cống hiến với nghề.

Chủ tịch Hồi Nhà báo thành phố Nguyễn Đức Nam (thứ 4, trái sang) và Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng Hà Phước Thiều (thứ 5, trái sang) trao Kỷ niệm  chương  Vì sự nghiệp Báo chí cho các cá nhân. Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Nguyễn Đức Nam (thứ 4, trái sang) và Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng Hà Phước Thiều (thứ 5, trái sang) trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí cho các cá nhân. Ảnh: LÊ HÙNG

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.