Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2021 tại Vùng Cảnh sát biển 2

.

ĐNO - Trong ngày 24, 25-11, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Phạm Văn Thái, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đến kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2. 

Thiếu tướng Phạm Văn Thái, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đến kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2. Ảnh: NAM TRUNG
Thiếu tướng Phạm Văn Thái, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đến kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2. Ảnh: NAM TRUNG

Qua việc kiểm tra thực tế tại đơn vị, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 với các lực lượng, nắm chắc tình hình trên biển, địa bàn đơn vị; kịp thời tham mưu, xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ.

Trong tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19, đơn vị đã điều chỉnh kế hoạch huấn luyện phù hợp với kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm huấn luyện đúng kế hoạch, thời gian và quân số.

Công tác nghiệp vụ pháp luật đã có nhiều đổi mới về phương pháp hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực về bảo vệ chủ quyền, an ninh, duy trì thực thi pháp luật, bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn trên biển.

Thiếu tướng Phạm Văn Thái biểu dương những thành tích của Vùng CSB 2 trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và đề nghị cần phát huy trong thời gian đến.

Đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với phương án tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị của đơn vị; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật trên biển...

NAM TRUNG

;
;
.
.
.
.
.