Chăm lo chu đáo cho người có công cách mạng

.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do Covid-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, thành phố dành nhiều tâm huyết và nguồn lực để chăm sóc người có công cách mạng.

Phó Bí thư Thành Đoàn Lê Công Hùng thăm hỏi và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Trước, mẹ của liệt sĩ Phạm Văn Lợi (trú tại 18 Lưu Nhân Chú, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ). Ảnh: TS
Phó Bí thư Thành Đoàn Lê Công Hùng thăm hỏi và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Trước, mẹ của liệt sĩ Phạm Văn Lợi (trú tại 18 Lưu Nhân Chú, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ). Ảnh: TS

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách về người có công, qua đó từng bước nâng cao đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố về chính sách người có công. Để thực hiện nhiệm vụ này, đến nay, ngành LĐ,TB&XH đã tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định về các chế độ, chính sách quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công cho hơn 18.000 lượt người có công hưởng trợ cấp thường xuyên; giải quyết chế độ một lần cho 448 trường hợp, với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng.

Đặc biệt, thời gian qua, nguồn nhân lực ở các địa phương ưu tiên tập trung cho công tác phòng, chống dịch, tuy nhiên tất cả vẫn nỗ lực hoàn thành kế hoạch sửa chữa 708/707 nhà cho người có công với cách mạng (trong đó xây mới 190 nhà, sửa chữa 518 nhà) trước tháng 7-2021. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tích cực phối hợp các địa phương khảo sát thực tế, đánh giá tình hình để lập danh sách những gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn để trình UBND thành phố hỗ trợ với mức 10 triệu đồng/gia đình. Chưa dừng lại ở đó, sau khi tiếp nhận gói hỗ trợ an sinh xã hội từ Ngân hàng Công Thương Việt Nam, thành phố nhanh chóng lập danh sách những gia đình có công với cách mạng có nhà bị hư hỏng, xuống cấp để hỗ trợ sửa chữa.

Theo bà Trương Thị Như Hoa, Trưởng phòng Người có công, Sở LĐ,TB&XH, năm 2021, Covid-19 tái bùng phát, diễn biến phức tạp nhưng thành phố hoàn thành 101% kế hoạch sửa chữa, xây nhà cho người có công, kịp thời khảo sát, lập danh sách 199 nhà với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Công Thương Việt Nam để kịp sửa chữa vào tháng 12-2021. Kết quả này là nỗ lực rất lớn của các cơ quan chức năng thành phố, chính quyền các địa phương từ cấp quận đến phường, xã trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng và các địa phương đã có nhiều cố gắng để hoàn thành khối lượng công việc phức tạp và đòi hỏi nhiều công sức như tiến hành triển khai giai đoạn 1 đề án xây dựng các khu chung cư xã hội bố trí cho gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở giai đoạn 2020-2025; hoàn thành công tác tham mưu cho UBND thành phố báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 17-1-2018 của UBND thành phố về thực hiện Kế hoạch số 42-KH-TU của Thành ủy và Chỉ thị 14-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; ban hành Kế hoạch số 96/KH-SLĐTBXH ngày 21-5-2021 về thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng thoát nghèo năm 2021...

Theo Sở LĐ,TB&XH, trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực văn hóa - xã hội của thành phố vẫn đối diện với nhiều khó khăn, tuy nhiên, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và quyết tâm thực hiện mục tiêu “bảo đảm tất cả người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao mức trung bình ở khu dân cư” như trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở LĐ,TB&XH thành phố lần thứ XI đã đề ra. Trong thời gian đến, sở sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi người có công cách mạng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện và sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý người có công, đồng bộ và thống nhất từ thành phố xuống phường, xã.

Ngoài ra, sở chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác chính sách người có công; tăng cường công tác tự kiểm tra chính sách người có công ở cấp cơ sở và quận, huyện; chú trọng công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện trên lĩnh vực người có công; rà soát, điều chỉnh, tham mưu sửa đổi kịp thời các nghị quyết đặc thù của HĐND thành phố phù hợp nhu cầu thực tế đời sống người có công; tăng cường sự phối hợp liên ngành trong hoạt động thẩm định hồ sơ công nhận người có công; đa dạng hóa các hình thức vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa; rà soát toàn diện các nghĩa trang liệt sĩ trong thành phố, huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp đồng bộ, bảo đảm tất cả nghĩa trang liệt sĩ được cải tạo khang trang, sạch đẹp phục vụ thăm viếng của các thân nhân, người dân và các tổ chức xã hội...

THANH VÂN

;
;
.
.
.
.
.