Cử tri kiến nghị giải quyết những vấn đề dân sinh

.

Ngày 23-11, tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn gồm: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung và các đại biểu: Nguyễn Thị Anh Thi, Nguyễn Mạnh Toàn, Thái Văn Tịnh tiếp xúc cử tri tại phường Mỹ An và phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn). Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị thành phố nghiên cứu cho các hộ dân nuôi cá lồng bè được vay vốn để chuyển đổi ngành nghề; công khai phương án đền bù giải tỏa dự án khu phố chợ Khuê Mỹ để nhân dân nắm và yên tâm sinh sống; đặt tên đường tại khu tái định cư thuộc tổ 11, 12 (phường Khuê Mỹ), đổi lại tên đường kiệt 70 Bùi Tá Hán để thuận tiện trong quá trình giao dịch; quan tâm tạo điều kiện di dời, tái định cư cho các hộ dân thuộc khu dân cư Mỹ Đa 22 (phường Khuê Mỹ) có nhà nằm dưới đường dây điện thường xuyên bị chập cháy, nguy hiểm tính mạng.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung tiếp thu và giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tập hợp và chuyển ý kiến của cử tri đến các cơ quan liên quan để sớm giải quyết.

* Sáng 23-11, Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Thanh Khê gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh và các đại biểu Nguyễn Đình Tuấn, Đoàn Ngọc Chung tiếp xúc cử tri phường Chính Gián (quận Thanh Khê).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các vấn đề như: cải tạo hệ thống vỉa hè các tuyến đường đã xuống cấp; nâng cấp một số tuyến cống liên phường nhằm giảm tình trạng ngập úng; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đã quy hoạch, đặc biệt là dự án siêu thị Nguyễn Kim Đà Nẵng. Cử tri đề nghị thành phố sớm bố trí quỹ đất đầu tư xây dựng trụ sở Công an phường Chính Gián, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ triển khai tốt nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao quyền gắn với chỉ tiêu về tài chính, nhất là công tác chi thường xuyên khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh tiếp thu và giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền; đồng thời cho biết sẽ tổng hợp, chuyển các kiến nghị đến cơ quan liên quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong thời gian đến.

* Ngày 23-11, quận Thanh Khê tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với cử tri 4 phường: Xuân Hà, Tam Thuận, Thanh Khê Đông, Tân Chính trước kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, cử tri quận Thanh Khê kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc nâng cấp các tuyến cống liên phường để chống ngập tại kiệt 25 đường Hà Huy Tập và đường Kỳ Đồng; kiến nghị làm lối đi bộ, mở rộng đường Đỗ Ngọc Du; triển khai dự án Công viên vườn dạo hồ Bàu Làng để bảo đảm vệ sinh môi trường; đầu tư thảm nhựa tuyến đường nội bộ dọc theo đường sắt từ đường Nguyễn Đức Trung đến đường Hà Huy Tập; cần quan tâm đến đời sống dân sinh, đặc biệt là hộ nghèo, hộ khó khăn sau dịch bệnh...

Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Hồ Thuyên tiếp thu, giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền; đồng thời cho biết sẽ tổng hợp, chuyển các kiến nghị đến cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất. Báo cáo tại hội nghị cho biết, tổng thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn quận ước đạt hơn 573,7 tỷ đồng, đạt 100% dự toán giao. Thực hiện chính quyền đô thị, quận chuyển 135 cán bộ, công chức phường thành công chức thuộc biên chế UBND quận.

L.PHƯƠNG - T.HÙNG - N.QUANG

;
;
.
.
.
.
.