Đại hội Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Những thành quả đáng tự hào

.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố và cán bộ, hội viên toàn hội vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tổng giá trị chương trình hoạt động của hội 5 năm qua đạt gần 66,5 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Huỳnh Văn Hoa (thứ hai, trái sang) cùng Ban Chấp hành Hội đến thăm một điểm khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ em quận Sơn Trà trong năm 2019. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Huỳnh Văn Hoa (thứ hai, trái sang) cùng Ban Chấp hành Hội đến thăm một điểm khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ em quận Sơn Trà trong năm 2019. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Hằng năm, các cấp hội trên địa bàn thành phố tích cực vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân tham gia các hoạt động nhân đạo, tập trung vào 5 chương trình trọng tâm: chữa tim bẩm sinh cho trẻ em từ 0 tuổi đến 18 tuổi; hỗ trợ chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại cộng đồng; tài trợ bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; hỗ trợ miễn giảm viện phí cho người nghèo, phụ nữ nghèo; hỗ trợ nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Làng Hy vọng.

Nhiều hoạt động đạt hiệu quả cao

Nhiệm kỳ qua, hội tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo đạt hiệu quả cao và mang tính nhân văn sâu sắc. Nổi bật như chương trình “Ngày vì cộng đồng, hướng đến bệnh nhân ung thư” vào ngày 11-3-2017 tại công viên Biển Đông, thu hút hơn 4.000 người tham gia. Trong ngày hội lớn này diễn ra cuộc đi bộ tuần hành, trồng cây xanh lưu niệm và tặng quà 200 bệnh nhân ung thư với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 10-6-2017, chương trình ngày hội “Từ trái tim đến trái tim” nhân kỷ niệm 15 năm thực hiện chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (2002 - 2017) diễn ra thành công, có sức lan tỏa lớn với hơn 150 đại biểu các cấp và nhà tài trợ tham dự.

Ngày 9-12-2019, Hội tổ chức chương trình tri ân 105 tổ chức, cá nhân tài trợ bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng liên tục từ năm 2013 đến 2019 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc duy trì bếp ăn nhân ái này. Đặc biệt, tại buổi gặp mặt “Những trái tim yêu thương” trước ngày khai giảng năm học 2018-2019, hội tuyên dương, khen thưởng 64 em phẫu thuật tim có thành tích học tập xuất sắc. Tính mạng của 64 học sinh này từng bị đe dọa bởi căn bệnh tim quái ác, sau khi được phẫu thuật chữa tim bẩm sinh, các em dần khỏe mạnh, nhanh nhẹn, đạt nhiều kết quả tiêu biểu về học tập…

Cùng với đó, sự đồng hành đầy nhiệt huyết và hiệu quả của các nhà hảo tâm gần xa cùng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là thành công nổi bật của hội trong giai đoạn 2016-2021. Đây là nét đẹp về tình người, tình nhân ái, sự thương yêu đùm bọc đối với phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh trên địa bàn Đà Nẵng. Tổng giá trị các nguồn vận động của hội giai đoạn 2016-2021 đạt gần 66,5 tỷ đồng (vượt kế hoạch 66,1%).

Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Huỳnh Văn Hoa khẳng định: “5 năm qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Covid-19 diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà tài trợ, Hội thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó, nhiều nội dung vượt chỉ tiêu”.

Tăng cường vận động tài trợ

Nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố tăng cường vận động các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân tài trợ kinh phí, bảo đảm nguồn lực các chương trình hoạt động, phấn đấu thực hiện các chương trình nhân đạo đạt giá trị từ 43 tỷ đồng trở lên. Trong đó, tập trung các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh 150.000 trẻ em 1-18 tuổi và tài trợ phẫu thuật tim 300 trường hợp; khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú và ung thư tử cung 5.000 phụ nữ nghèo; hỗ trợ miễn giảm viện phí 1.000 người nghèo, phụ nữ nghèo, với số tiền miễn giảm mỗi năm 1 tỷ đồng; vận động các nhà hảo tâm ủng hộ lương thực, thực phẩm, hỗ trợ 2 triệu suất ăn cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; hỗ trợ chữa bệnh 1.500 phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại cộng đồng...

Giai đoạn 2021-2026, hội tăng cường hỗ trợ xây dựng cảnh quan, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Làng Hy vọng; động viên trẻ trong làng phấn đấu đạt kết quả học tập cao, nâng cao tỷ lệ thi đỗ đại học, cao đẳng; vận động tài trợ cho Làng Hy vọng trong nhiệm kỳ mới đạt từ 8 tỷ đồng trở lên.

Trong 5 năm đến, mỗi quận, huyện hội vận động tài trợ đạt từ 6 tỷ đồng trở lên nhằm bảo đảm nguồn lực tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động, đồng thời các cấp hội vận động trao tặng từ 3.000 suất quà trở lên (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Bên cạnh đó, Hội tập trung nhiều hoạt động trọng điểm như kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố (8-11-2002 - 8-11-2022); kỷ niệm 20 năm thực hiện chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh (2003 - 2023); tổng kết 20 năm chương trình hỗ trợ cộng đồng và 10 năm thành lập bếp ăn từ thiện...

“Vượt qua những khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và các nguyên nhân khác, toàn hội nguyện nỗ lực phấn đấu, tích cực mở rộng quan hệ, tăng cường nguồn lực vận động, tổ chức thực hiện các chương trình nhân đạo đạt hiệu quả cao hơn trong nhiệm kỳ mới“, ông Huỳnh Văn Hoa nhấn mạnh.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.