Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang

.

Năm 2021, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố như học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thông báo thời sự, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Qua đó, 100% cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020. Trong đó, đại diện tập thể Phòng Chính trị (thứ tư, từ phải sang) nhận bằng khen.Ảnh: HỒNG HẠNH
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020. Trong đó, đại diện tập thể Phòng Chính trị (thứ tư, từ phải sang) nhận bằng khen.Ảnh: HỒNG HẠNH

Hai năm qua, dù gặp khó khăn do Covid-19, nhưng Phòng Chính trị vẫn tích cực đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm sinh hoạt ngày chính trị, ngày pháp luật, hoạt động của tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân, mỗi tuần học một điều luật, mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 855-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới trong LLVT thành phố.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Phòng Chính trị tham mưu Bộ Chỉ huy tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”; cùng với đó là 5 đợt thi đua đặc biệt, cao điểm xuyên suốt trong năm chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Nội dung, chỉ tiêu các đợt thi đua thiết thực, cụ thể, phù hợp tình hình nhiệm vụ của LLVT thành phố.

Thượng tá Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: “Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng Covid-19, Đảng bộ phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện các phong trào: “LLVT thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT thành phố chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “LLVT thành phố cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng Covid-19”, qua đó tạo động lực mạnh mẽ để LLVT thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Hưởng ứng các phong trào thi đua, LLVT thành phố trao tặng 932 suất quà, 314 chiếc bánh chưng cho đồng bào nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, với tổng kinh phí 738 triệu đồng. Hỗ trợ xây mới, sửa chữa 6 nhà, tặng 74 suất quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ giúp các địa phương dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, các tuyến đường, khu vực công cộng, điểm bầu cử, thu hoạch lúa và hoa màu giúp nông dân, phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt bão... với hơn 1.000 ngày công. Các cơ quan, đơn vị tổ chức có hiệu quả các mô hình hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do Covid -19 như “Phiên chợ 0 đồng”, chương trình “Bảy ngày yêu thương, chung tay vượt qua dịch bệnh”, trao hơn 3.600 suất quà trị giá 858 triệu đồng, duy trì nuôi “heo đất tiết kiệm”, “hũ gạo vì người nghèo” thu được 6.532kg gạo.

Phòng Chính trị còn phối hợp chặt chẽ các ban, ngành quy tập hài cốt liệt sĩ, triển khai công tác đền ơn đáp nghĩa nhân các ngày lễ, Tết với nhiều hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa sâu sắc, đồng thời giải quyết bảo đảm chế độ chính sách cho các đối tượng và thực hiện chính sách hậu phương quân đội đạt hiệu quả cao.

Đại tá Đoàn Duy Tân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đánh giá: “Năm 2021, tập thể Phòng Chính trị nỗ lực, sáng tạo, tích cực làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, các biện pháp phù hợp, tổ chức hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong LLVT thành phố đạt hiệu quả, chất lượng cao. Đồng thời, không ngừng xây dựng Đảng bộ phòng vững mạnh, cơ quan mẫu mực tiêu biểu, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đó, Phòng Chính trị được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đề nghị Quân khu 5 tặng Cờ thi đua quyết thắng năm 2021”.

HỒNG HẠNH

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích