Giám sát triển khai mô hình chính quyền đô thị tại phường Thạch Thang, Hải Châu 1

.

Ngày 5-11, Đoàn giám sát số 2 HĐND thành phố do Trưởng ban Pháp chế Lương Công Tuấn dẫn đầu có buổi làm việc với UBND phường Thạch Thang và Hải Châu 1 (quận Hải Châu) về thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn chia sẻ với hai địa phương về vấn đề phụ cấp thấp, khối lượng công việc nhiều của người hoạt động không chuyên trách; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chính quyền cơ sở trong công tác phòng, chống dịch.

Trong thời gian đến, đề nghị UBND phường Thạch Thang và Hải Châu 1 tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt; xây dựng dự toán chặt chẽ, sát đúng thực tế; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, quy chế dân chủ cơ sở theo quy định.

9 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn phường Thạch Thang ước thực hiện hơn 8,9 tỷ đồng, đạt 66,4% kế hoạch. Triển khai mô hình chính quyền đô thị, UBND phường chuyển 14 cán bộ, công chức phường thành công chức quận. Tại phường Hải Châu 1, thu ngân sách từ đầu năm đến nay đạt 15,6 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch năm. Phường đã chuyển 14 công chức phường thành công chức cấp quận.

N. QUANG - T. HUY

;
;
.
.
.
.
.