Hiệu quả xây dựng nông thôn mới

.

Từ năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Nhân dân dọn vệ sinh trên tuyến đường liên thôn Nhơn Thọ 1 - Tân Hạnh, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang trong năm 2021. (Ảnh chụp khi không có Covid-19)Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Nhân dân dọn vệ sinh trên tuyến đường liên thôn Nhơn Thọ 1 - Tân Hạnh, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang trong năm 2021. (Ảnh chụp khi không có Covid-19). Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Về Hòa Vang hôm nay, chúng tôi cảm nhận sự phát triển kinh tế - xã hội và hệ thống đường giao thông ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nhiều con đường ngày nào gập ghềnh, mưa bùn nắng bụi, bây giờ trở thành đường bê-tông bằng phẳng, rộng rãi. Những cổng làng cao to cùng với nhiều thiết chế cơ sở hạ tầng kiên cố do nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng.

Ở xã Hòa Phước có 274 hecta lúa gieo sạ 2 vụ, năng suất bình quân 64 tạ/hecta; mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại các cánh đồng thôn Trà Kiểm, thôn Giáng Nam và thôn Tân Hạnh đạt năng suất hơn 65,5 tạ/hecta; nghề nuôi chim cút phát triển mạnh, hình thành thương hiệu “Trứng cút sạch Hòa Phước” với sản lượng hơn 300.000 trứng/ngày. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Phước Nguyễn Bút chia sẻ: “Mô hình dịch vụ du lịch trải nghiệm phát triển tại vùng hoa Nhơn Thọ trên địa bàn xã từ đầu năm 2020, thu hút nhiều du khách và chỉ mới bị gián đoạn do Covid-19”.

Trong khi đó, tuyến đường từ xã Hòa Phong đi lên xã Hòa Phú trước đây nhỏ hẹp, lồi lõm, nay trở thành con đường thảm nhựa bằng phẳng, rộng rãi, chạy giữa những xóm làng xanh tươi, trù phú. Ở xã miền núi Hòa Phú, các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa cộng đồng, khu vui chơi giải trí được xây dựng đồng bộ, các mô hình trang trại tổng hợp, trồng rừng kết hợp chăn nuôi, sản xuất rau sạch ứng dụng công nghệ cao phát triển mạnh mẽ. Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú Nguyễn Ngọc Hải cho biết: “Trước thời điểm Covid-19 bùng phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã nhà đạt gần 15%/năm, trong đó kinh tế rừng trở thành mũi nhọn đột phá, đem lại thu nhập cao cho bà con nông dân”…

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tạo chuyển biến mạnh mẽ trên khắp 11 xã trong huyện. Những năm qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên ở Hòa Vang luôn chủ động sáng tạo, bám sát thực tế, lồng ghép cuộc vận động này với các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện.

Đối với các công trình mở rộng, nâng cấp đường giao thông, nhân dân đều đồng tình hưởng ứng, tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng, tham gia thi công theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang Bùi Nam Dũng, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu và chất lượng ngày càng cao, với tinh thần hướng về cơ sở, lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân.

Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm từng địa phương. Đơn cử như mô hình trồng hoa, cây cảnh ở các xã Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Liên; trồng cỏ nuôi bò ở Hòa Bắc, Hòa Ninh; trồng rừng, nuôi heo rừng, sản xuất rượu cần ở Hòa Phú; trồng bưởi da xanh ở Hòa Ninh, Hoà Sơn; trồng rau sạch ở Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Tiến. Cùng với đó, mô hình HTX phát triển mạnh mẽ, đa dạng.

Đến nay toàn huyện có 24 HTX các loại hình, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 2.000 lao động. Nông dân Hòa Vang tích cực vận dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tế trồng trọt, chăn nuôi, không ngừng nâng cao năng suất và hiệu quả canh tác. Ông Đặng Công Vui, xã viên HTX Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Phong) hồ hởi nói: “Tôi trồng 1.300m2 rau ăn lá các loại, ngày nào cũng có sản phẩm bán từ 500.000-700.000 đồng và nhiều xã viên nơi đây còn đạt năng suất cao hơn”.

Mặt khác, các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị tiến hành đồng bộ, đều khắp. Các phong trào xây dựng “Khu dân cư thân thiện môi trường”, “Thôn không có quảng cáo, rao vặt sai quy định”, “Không rải vàng mã trong đám tang”, “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” ngày càng phát triển, làm cho diện mạo quê hương không ngừng thay đổi. Đặc biệt, mô hình “Khu dân cư vì môi trường an toàn, xanh-sạch-đẹp” được xây dựng ở tất cả 113/113 thôn trên địa bàn huyện. Theo đó, mỗi thôn có ít nhất một tuyến đường mẫu; mỗi đoàn thể trong thôn đảm nhận quản lý một tuyến đường văn minh, xanh-sạch-đẹp; 100% hộ gia đình có công trình vệ sinh đúng quy cách...

5 năm qua, tổng nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang hơn 2.000 tỷ đồng; toàn huyện xây mới 104 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 324 nhà cho hộ nghèo; trao phương tiện sinh kế, học bổng, hỗ trợ khó khăn, giúp hơn 8.000 lượt hộ thoát nghèo bền vững, đồng thời số hộ có mức sống khá liên tục tăng lên, hiện đạt gần 60%. “Nhân dân và cán bộ huyện Hòa Vang đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí nâng chuẩn nông thôn mới và tiếp tục phấn đấu hướng đến những mục tiêu cao hơn trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Bùi Nam Dũng nhấn mạnh.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.