Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố góp phần bảo đảm an sinh xã hội

.

ĐNO - Ngày 25-11, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ, từ...) tặng hoa chúc mừng ra mắt Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố nhiệm kỳ mới.  Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 9, trái sang) tặng hoa chúc mừng ra mắt Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố nhiệm kỳ mới. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao kết quả hoạt động của đội ngũ cán bộ hội trong giai đoạn 2016-2021. 

Hội tiếp nối và phát huy những thành quả đạt được qua các nhiệm kỳ, khắc phục nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trợ giúp nhiều phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những đối tượng kém may mắn trong cuộc sống.

Các chương trình của hội đều được tổ chức thực hiện hiệu quả và có ý nghĩa nhân văn cao. Công tác vận động tài trợ được thực hiện tốt với số tiền vận động gần 66,5 tỷ đồng, đạt hơn 166% kế hoạch. Hoạt động của hội góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết kêu gọi các cấp hội cùng cán bộ, hội viên toàn hội nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực mở rộng quan hệ, tăng cường nguồn lực vận động, phấn đấu thực hiện các chương trình nhân đạo đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian đến.

Chú trọng chất lượng chương trình phối hợp Sở Y tế và các quận, huyện nhằm nâng cao hiệu quả chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; chủ động, kịp thời phát hiện những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, chăm lo hỗ trợ các đối tượng dễ tổn thương...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến trao bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (giữa) trao bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho 267.157 em và hỗ trợ phẫu thuật tim cho 318 em với kinh phí 16,2 tỷ đồng; nâng mức hỗ trợ chữa bệnh đối với phụ nữ và trẻ em thuộc diện hộ nghèo là 5 triệu đồng/trường hợp, hộ cận nghèo là 3 triệu đồng/trường hợp và đến thăm.

Trao tiền hỗ trợ tại nhà, xây dựng 7 nhà tình thương cho hộ phụ nữ nghèo, đơn thân, mỗi nhà 50 triệu đồng; hỗ trợ 590 phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại cộng đồng với số tiền 2,3 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2026, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố tăng cường vận động các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân tài trợ kinh phí, phấn đấu thực hiện các chương trình nhân đạo đạt giá trị từ 43 tỷ đồng trở lên.

Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho 150.000 trẻ em từ 1-18 tuổi và tài trợ phẫu thuật tim cho 300 trường hợp; khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú, ung thư tử cung cho 5.000 phụ nữ nghèo.

Hỗ trợ chữa bệnh cho 1.500 phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại cộng đồng; trao 3.000 suất quà cho các hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường hoạt động hỗ trợ huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới...

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 25 thành viên, Ban Thường vụ 5 thành viên. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết được tôn vinh làm Chủ tịch danh dự của hội; ông Huỳnh Văn Hoa tái đắc cử Chủ tịch hội; bà Đỗ Thị Kim Lĩnh tái cử Phó Chủ tịch hội.  

Dịp này, UBND thành phố tặng bằng khen cho 17 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu; hội tặng quà 14 em bị bệnh tim bẩm sinh nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập. 

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.