Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

.

ĐNO - Ngày 16-11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 được khai mạc trọng thể tại Trường Chính trị thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng họa chúc mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (hàng đầu, thứ hai, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: XUÂN DŨNG

Tham dự và chỉ đạo đại hội có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Bùi Thị Hòa; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng; đại diện Thường trực HĐND, UBND; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và 190 đại biểu nữ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: XUÂN DŨNG
Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: XUÂN DŨNG

Nhiệm kỳ 2016-2021, công tác phụ nữ trên địa bàn thành phố có những bước chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, đạt được nhiều thành quả quan trọng. Các cấp hội phụ nữ thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; quan tâm đúng mức nhóm phụ nữ yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổ chức hội không ngừng được củng cố và phát triển, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên. Qua đó, tạo được sự đồng thuận của phụ nữ nói riêng và nhân dân nói chung trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội quan trọng của thành phố như chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giúp đỡ hộ nghèo, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy...

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương, nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: XUÂN DŨNG
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương, nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: XUÂN DŨNG

Chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được duy trì và đã nâng cao hiệu quả hoạt động của 222 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế; thành lập mới 5 hợp tác xã; hỗ trợ, giúp đỡ, hoàn thiện 818 ý tưởng khởi nghiệp của chị em.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống Covid-19, các cấp Hội LHPN có nhiều nỗ lực, đóng góp thiết thực với mô hình “Đi chợ giúp dân”, “Phụ nữ Đà Nẵng san sẻ yêu thương”...; huy động từ các nguồn được hơn 48 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho hàng trăm ngàn trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa tặng logo Trung ương Hội cho đại hội. Ảnh: XUÂN DŨNG
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa (hàng đầu, thứ hai, từ phải sang) tặng bức tranh biểu trưng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc XIII cho đại hội. Ảnh: XUÂN DŨNG

Nhiệm kỳ đến, với tinh thần “Đoàn kết - sáng tạo - bình đẳng - phát triển”, phụ nữ thành phố nỗ lực đạt một số mục tiêu: 100% cơ sở hội tổ chức cho 100% cán bộ hội, 80% hội viên phụ nữ học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố và hội; hằng năm, mỗi cơ sở hội tổ chức ít nhất 1 loại hình hoạt động để phụ nữ rèn luyện sức khỏe, trao dồi đạo đức, nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động hội.

Đồng thời, giúp đỡ 80% hộ (có phụ nữ) nghèo, cận nghèo theo tiêu chí của thành phố, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ giúp 4.000 hộ thoát nghèo; đến cuối nhiệm kỳ có khoảng 70% học sinh nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng nhận biết và bảo vệ bản thân, có 80% phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị bạo lực gia đình, xâm hại được các cấp hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; hằng năm, Hội LHPN thành phố chủ trì ít nhất 2 chính sách, đề án; Hội LHPN cấp quận, huyện có ít nhất 1 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ...

THANH VÂN - XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.