Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

.

ĐNO - Sáng 17-11, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm, chúc mừng Học viện Chính trị khu vực 3 và Trường Chính trị thành phố nhân kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2021).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm, chúc mừng Học viện Chính trị khu vực 3 sáng 17-11. Ảnh: XUÂN DŨNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 5, phải sang) thăm, chúc mừng Học viện Chính trị khu vực 3. Ảnh: XUÂN DŨNG

Tại Học viện Chính trị khu vực 3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, học viên của học viện mạnh khỏe, hạnh phúc; đồng thời ghi nhận học viện đã làm tốt công tác giáo dục, đào tạo và tích cực chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, năm qua, dù tình hình Covid-19 phức tạp nhưng học viện đã tổ chức, tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng học viên bằng nhiều hình thức linh hoạt, phục vụ tốt việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ mong muốn, trong thời gian đến, Học viện Chính trị khu vực 3 quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, nhất là về số lượng, chỉ tiêu để cán bộ thành phố được đào tạo tại học viện ngày càng nhiều; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nghiên cứu khoa học và bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, bằng bề dày kinh nghiệm, lý luận thực tiễn, đội ngũ giảng viên học viên sẽ tham gia góp ý, hiến kế vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và khẳng định tập thể cán bộ, nhân viên của học viện sẽ phối hợp thành phố trong các nhiệm vụ chính trị. Thời gian đến, học viện tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên vững vàng về lý luận chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ tại các vị trí quan trọng của thành phố.

Đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể nhà trường trong công tác đào tạo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 5, phải sang) tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị thành phố nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 5, phải sang) tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị thành phố nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, qua theo dõi hoạt động của trường trong năm 2021 cho thấy, trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gặp nhiều khó khăn, song Ban Giám hiệu nhà trường linh hoạt, chủ động trong việc đề xuất, xin ý kiến, áp dụng nhiều biện pháp trong tổ chức giảng dạy; qua đó hoàn thành nhiệm vụ chính trị của trường cũng như các chương trình, kế hoạch thành phố giao.

Tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19; các đề án của thành phố được triển khai tốt và có kết quả tích cực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn Trường Chính trị thành phố tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh, tiềm năng, nguồn nhân lực hiện có để xây dựng nhà trường đạt được các tiêu chuẩn theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục quan tâm đầu tư nghiên cứu khoa học, có những sản phẩm thực sự thiết thực phục vụ cho sự phát triển của thành phố…

XUÂN DŨNG - NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.