Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

.

Đó là tấm gương Hạ sĩ Nguyễn Hồng Lĩnh, chiến sĩ Trung đội Vệ binh thuộc Văn phòng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố. Trên cương vị được giao phó, anh luôn gương mẫu, chấp hành tốt các nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tháng 2-2020, Nguyễn Hồng Lĩnh nhập ngũ vào BĐBP thành phố sau 4 tháng huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn huấn luyện BĐBP tỉnh Quảng Nam. Là chiến sĩ nghĩa vụ, biên chế ở Trung đội Vệ binh thuộc Văn phòng Bộ Chỉ huy, có nhiệm vụ trực canh gác, bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn tại Sở Chỉ huy BĐBP thành phố và thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao phó, trên cương vị nào Nguyễn Hồng Lĩnh cũng gương mẫu, tận tụy với công việc, chấp hành tốt nhiệm vụ được phân công.

Vào tháng 4-2021, Covid-19 bùng phát lần thứ 4 ở Việt Nam. Đây là đợt dịch lây nhiễm nhanh và nguy hiểm hơn so với các đợt trước. Tại Đà Nẵng, ngày 3-5 ghi nhận ca bệnh đầu tiên trong đợt dịch này. Từ đây, thành phố bước vào giai đoạn chống dịch mới, triển khai các biện pháp quyết liệt, sáng tạo với mục tiêu sớm cắt đứt nguồn lây, ngăn chặn dịch bệnh và bảo đảm sức khỏe người dân. Phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Nguyễn Hồng Lĩnh viết đơn tình nguyện lên đường chống dịch. Đây là lần thứ hai anh xung phong thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung tại Khu ký túc xá phía tây thành phố (quận Liên Chiểu). Anh tâm sự: “Thực hiện nhiệm vụ tại đây, chúng tôi phải làm nhiều công việc nhưng trước hết để bảo đảm an toàn, tất cả đều phải mặc bộ đồ bảo hộ thật cẩn thận rồi đi phát cơm, phát khẩu trang, nước sát khuẩn tay, dọn dẹp vệ sinh… Những ngày thực hiện nhiệm vụ ở đây dưới cái nắng 40, 41 độ C, mà phải mặc bộ đồ bảo hộ, chúng tôi luôn ướt đẫm mồ hôi, nhưng anh em tự nhủ phải cố gắng, quyết tâm để góp sức nhỏ bé của mình cùng đẩy lùi dịch bệnh. Hằng ngày, số lượng công dân cách ly nhiều, cường độ công việc cao tạo áp lực rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ. Thế nhưng, vượt qua mọi khó khăn, anh cùng đồng đội quyết tâm chiến đấu với Covid-19 để đem lại sức khỏe, bình yên cho nhân dân”.

Nói về Hạ sĩ Nguyễn Hồng Lĩnh, Đại tá Đỗ Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố chia sẻ: “Tuy là chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ nhưng trong công tác, bản thân anh Lĩnh luôn an tâm tư tưởng, có lập trường chính trị kiên định vững vàng, gương mẫu nêu cao tinh thần tự giác, khắc phục mọi khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức; có lối sống chân tình, trách nhiệm, được đồng chí, đồng đội yêu mến”.

Nhờ nỗ lực hết mình, Hạ sĩ Nguyễn Hồng Lĩnh được lãnh đạo đơn vị, thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố ghi nhận; được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19. Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021, được Đoàn Thanh niên BĐBP thành phố bình chọn là một trong 5 gương mặt trẻ tiêu biểu của BĐBP thành phố năm 2021 và được thăng quân hàm từ Binh nhất lên Hạ sĩ trước niên hạn.

BÁ VĨNH

;
;
.
.
.
.
.