Mưa trên diện rộng tại Đà Nẵng từ ngày 8-11

.

Chiều 5-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ ngày 8-11, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 7-11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 15-180C, vùng núi từ 12-150C, vùng núi cao có nơi dưới 80C. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích