Ngư dân giao nộp 30 quả mìn vớt được lúc đánh bắt trên biển

.

Ngày 5-11, Đồn Biên phòng Sơn Trà (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiếp nhận, xử lý vụ việc ngư dân giao nộp vật liệu nổ vớt được trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển.

Trước đó, ngày 4-11, ông Phạm Tấn Đại (ở thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), chủ phương tiện QNg 98231TS đến Tổ công tác Biên phòng cảng cá, Đồn Biên phòng Sơn Trà trình báo thông tin: Tàu QNg 98231TS hành nghề giã cào, khi đánh bắt hải sản trên biển, kéo lưới lên có 1 thùng sắt, trong có 30 cục sắt và ông Đại đã cho tàu quay về âu thuyền, cảng cá Thọ Quang để giao nộp cho lực lượng chức năng.

Đồn Biên phòng Sơn Trà đã lập biên bản, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà, Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) tổ chức tiếp nhận, niêm phong và xử lý theo quy định.

HỒNG QUANG

;
;
.
.
.
.
.