Người cựu chiến binh giàu lòng nhân ái

.

Cựu chiến binh (CCB) Đinh Viết Trúc (60 tuổi, ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) luôn gương mẫu, đi đầu về các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, khuyến học, khuyến tài. Ông đã ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, đóng góp tiếp sức lực lượng chống dịch và hỗ trợ các hộ dân gặp nhiều khó khăn với kinh phí 545 triệu đồng.

Thời quân ngũ, ông Trúc tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Sau khi xuất ngũ năm 1983, ông mưu sinh với bao công việc nhọc nhằn, rồi gắn bó với hoạt động kinh doanh. Từ một cơ sở dịch vụ nhỏ về các mặt hàng thực phẩm tươi ngon, bắt mắt, khách hàng đến với ông Trúc ngày càng nhiều. Khéo chắt chiu, lấy ngắn nuôi dài, ông Trúc mở rộng dần quy mô kinh doanh, tích cực kết nối, tạo dựng thêm đối tác. Đến năm 1997, ông đầu tư thành lập Công ty TNHH Hà Sính - Kim Anh (trụ sở tại phường Hòa Khánh Bắc) chuyên kinh doanh chế biến thực phẩm đông lạnh, tạo việc làm thường xuyên cho 36 lao động.

Hằng ngày, ông Trúc đặt mua gia cầm từ nhiều nơi và tiến hành các kỹ thuật chế biến, bảo quản thực phẩm đông lạnh. Khu vực chế biến được bố trí vận hành theo quy trình một chiều, khép kín và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đó, các sản phẩm của ông được khách hàng gần xa tín nhiệm, ngày nào cũng có thương lái đến mua. Đồng thời, ông Trúc hợp đồng cung cấp thực phẩm cho các công ty, nhà máy, khách sạn, nhà hàng... Ngoài thị trường Đà Nẵng, ông Trúc không ngừng phát triển quy mô kinh doanh ra các địa phương khác, với tổng số hơn 100 đơn vị hợp đồng dài hạn.

Người lao động trong công ty hiện có mức lương từ 10 triệu đồng/tháng trở lên và được công ty đóng bảo hiểm 100% (không phải đồng chi trả), kể cả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Từ đầu năm 2020 đến nay, dù Covid-19 gây nhiều trở ngại, ông Trúc vẫn tạo được việc làm ổn định cho người lao động. Trong các hoạt động, ông thường xuyên nhắc nhở nhân viên tuân thủ thông điệp 5K và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Mặt khác, ông Trúc hăng hái tham gia công tác địa phương, được bầu làm Bí thư chi bộ khu dân cư Đa Phước 4 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Trên cương vị đó, ông đã xây dựng khu dân cư Đa Phước 4 vững mạnh, nhiều năm dẫn đầu thi đua toàn phường. Ông nhiệt tình ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ dài hạn 5 triệu đồng/tháng cho bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, trợ giúp thường xuyên 1 địa chỉ nhân đạo…

Đặc biệt, ông đã ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, đóng góp tiếp sức các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ các hộ dân gặp nhiều khó khăn do Covid-19 với tổng trị giá hơn 545 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh Bắc Nguyễn Văn Trung cho biết: “CCB Đinh Viết Trúc thường xuyên hỗ trợ bữa ăn cho bệnh nhân tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Đà Nẵng, tài trợ xây dựng 1 nhà tình thương, tặng quà hàng trăm người nghèo, nhiệt tình ủng hộ các chương trình an sinh xã hội tại địa phương”.

Ngày ngày, ông Trúc luôn hăng say, năng nổ với công việc kinh doanh và các hoạt động thiện nguyện, năm nào cũng được công nhận danh hiệu “CCB làm kinh tế giỏi”. Giữa bộn bề cuộc sống đời thường, ông Trúc tỏa sáng tấm lòng nhân ái, vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố và nhiều cơ quan khen thưởng, được bình chọn là cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Văn phòng Hội CCB thành phố, ở Đà Nẵng, ông Trúc là CCB ủng hộ công cuộc phòng, chống Covid-19 nhiều nhất trong toàn hội.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.