Ông Lê Trí Hải được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng khóa VII

.

ĐNO - Chiều 26-11, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2024. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh. 
 

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) trao bằng khen của Chính phủ cho Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng vì thành tích trong công tác phòng, chống Covid-19. Ảnh: M.QUẾ
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) trao bằng khen của Chính phủ cho Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng vì thành tích trong công tác phòng, chống Covid-19. Ảnh: M.QUẾ

Thông tin tại đại hội, tính đến tháng 11-2021, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng có hơn 600 hội viên. Các hội viên giải quyết công ăn việc làm cho hơn 60.000 lao động, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.

Nhiệm kỳ 2018-2021, Hội đã thực hiện các chương trình hướng về cộng đồng với tổng số tiền 20 tỷ đồng, trong đó hơn 12 tỷ đồng là kết quả thực hiện trực tiếp của Hội. Có thể kể đến như các chương trình “Hạt gạo tình thương”, ủng hộ trang thiết bị vật tư phòng, chống Covid-19…

Hội đã xây dựng 11 CLB trực thuộc: CLB Hội đồng tư vấn doanh nghiệp, CLB Nữ doanh nhân, CLB Doanh nhân 20-30, CLB Doanh nghiệp dẫn đầu, CLB Tennis doanh nhân, CLB Cầu lông doanh nhân, CLB Bóng đá doanh nhân; CLB Golf doanh nhân, CLB Giảng viên doanh nhân, CLB Tiếng Anh doanh nhân, CLB NRT.

Hội tổ chức nhiều chương trình kết nối hội viên với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các hoạt động văn hóa - thể thao, chương trình gặp mặt, đối thoại, diễn đàn, đào tạo nhằm tư vấn, khởi nghiệp, chia sẻ và hỗ trợ thông tin.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (giữa) trao cờ truyền thống của UBND thành phố ghi nhận 20 năm xây dựng và phát triển của Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (giữa) trao Cờ truyền thống của UBND thành phố ghi nhận 20 năm xây dựng và phát triển của Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng. Ảnh: M.QUẾ

Dịp này, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng về thành tích trong công tác phòng, chống Covid-19.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trao Cờ truyền thống của UBND thành phố ghi nhận 20 năm xây dựng và phát triển của Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2024, gồm 75 ủy viên, trong đó có 1 chủ tịch và 13 phó chủ tịch. Ông Lê Trí Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Thông tin Toàn Cầu Xanh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng khóa VII.

Nhiệm kỳ 2021-2024, khẩu hiệu của Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng là “Nâng tầm - Kết nối - Phát triển”. Hội phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ nâng tổng số hội viên lên 750 người.

   MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.