Tăng cường tiếp xúc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri

.

ĐNO -  Trong bối cảnh thành phố thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, HĐND thành phố sẽ tăng cường tiếp xúc để lắng nghe và giải đáp kiến nghị của cử tri. Đồng thời, có nhiều chương trình để tiếp thu, nắm bắt, giải trình các kiến nghị của cử tri thành phố.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh như vậy tại buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) chiều 17-11.

Các đại biểu HĐND thành phố tổ đại biểu quận Cẩm Lệ tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại phường Hòa Thọ Đông. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, trái sang) cùng các đại biểu HĐND thành phố tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại phường Hòa Thọ Đông. Ảnh: TRỌNG HUY

Thời gian qua, thành phố tập trung công tác phòng, chống dịch. Đến thời điểm này, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản tiệm cận chỉ tiêu ban đầu đề ra; thu ngân sách đạt 85%; tăng trưởng của thành phố khá thấp.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận và cảm ơn cử tri, bà con nhân dân, các bí thư chi bộ, ban điều hành khu dân cư đã đồng lòng, đồng thuận cao với các chủ trương của chính quyền, cùng thành phố vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn.

Trong giai đoạn phòng, chống dịch, thành phố đã có nhiều gói chính sách hỗ trợ người dân. Ngoài các gói hỗ trợ từ Chính phủ, sắp tới thành phố tiếp tục triển khai gói hỗ trợ đối với lao động tự do mất việc, không có hợp đồng lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh (gần 20 nhóm đối tượng).

Cử tri Phạm Ngọc Lễ, tổ 21 phát biểu kiến nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Cử tri Phạm Ngọc Lễ, tổ 21, phường Hòa Thọ Đông, phát biểu kiến nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phạm Ngọc Lễ, tổ 21, phản ánh về chính sách hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh; việc tăng giá xăng, điện, ga liên tục tác động đời sống nhân dân; giá nước bất hợp lý.

Cử tri Ông Văn Ngọc, tổ 5, kiến nghị kiệt 29 Trần Ngọc Sương là đường dẫn vào Khu bảo tồn Chăm Phong Lệ, đường đi chính của khu dân cư, thành phố đã có chủ trương mở rộng đường nhưng hơn 4 năm rồi vẫn chưa triển khai. Thành phố cần xem xét, giải quyết kịp thời.

Cử tri Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Chi bộ khu dân cư 16, kiến nghị thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng; cần quan tâm đến chế độ cho người hoạt động dưới cơ sở, như tổ trưởng tổ dân phố, các chi hội, đoàn thể...

Một số cử tri quan tâm đến dự án nút giao thông Đông Nam Hòa Cầm triển khai chậm, kéo dài gây nhiều hệ lụy đến đời sống người dân, ô nhiễm môi trường, ngập úng thường xuyên diễn ra…

Đối với các kiến nghị tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, tiếp thu và cho biết, bên cạnh việc giải trình, trả lời của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương theo thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể, HĐND thành phố sẽ có văn bản trả lời chính thức đến cử tri theo quy định.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.