Thí điểm mô hình chính quyền đô thị phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương

.

ĐNO - Sáng 18-11, phát biểu kết luận buổi làm việc với quận Liên Chiểu về thực hiện thí điểm chính quyền đô thị gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung, Trưởng đoàn Giám sát số 1 nhấn mạnh, quận Liên Chiểu cần tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sát với thực tiễn trong thời gian đến. 

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.QUANG
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung (giữa) phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: N.QUANG

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung yêu cầu quận Liên Chiểu cần tập trung thực hiện kế hoạch xây dựng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác dự toán ngân sách năm 2022, bám sát tình hình thực tế, tránh tình trạng phát sinh ngoài kế hoạch để bảo đảm tính chủ động trong xử lý các vấn đề.

Quận Liên Chiểu chủ động xây dựng các phương án đầu tư cơ sở vật chất trong lĩnh vực giáo dục nhằm bảo đảm việc dạy và học 2 buổi/ngày; bảo đảm các vấn đề về môi trường nói chung và vấn đề an ninh nguồn nước tại đầu nguồn sông Cu Đê. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn, nhất là tại các khu công nghiệp.

“Đề nghị quận Liên Chiểu tăng cường triển khai, phối hợp cấp ủy Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện tại cơ sở đến các cấp để làm cơ sở đánh giá, từ đó có những kiến nghị, đề xuất thay đổi phù hợp tình hình thực tiễn của thành phố.

Đồng thời, rà soát, ban hành các văn bản, quy định liên quan đến việc triển khai, thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung nhấn mạnh.

Báo cáo của quận Liên Chiểu cho biết, tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm hơn 303 tỷ đồng, đạt 79,4 kế hoạch thành phố giao; xây mới và sửa chữa 87 nhà cho hộ gia đình chính sách.

Thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, quận đã bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với các chức danh chuyên trách HĐND quận, phường và chuyển đổi cán bộ, công chức phường thành công chức thuộc biên chế UBND quận.

Quận đã giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với 1 Trưởng ban HĐND quận; bổ nhiệm 1 Trưởng ban HĐND quận giữ chức Phó Chánh văn phòng UBND quận; còn 1 vị trí Phó Chủ tịch HĐND quận đang trong quá trình sắp xếp vị trí. 

UBND quận đã thực hiện sắp xếp cán bộ thuộc chức danh Phó Chủ tịch HĐND của 5 phường; chuyển 69 cán bộ phường thành công chức thuộc biên chế UBND quận, hiện còn thiếu 6 biên chế cần tuyển dụng.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.