Xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ an sinh xã hội

.

Từ đầu năm đến nay, cùng với việc thực hiện công tác bảo đảm phòng, chống Covid-19, Mặt trận các cấp thành phố nỗ lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong đó, công tác sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn được tập trung triển khai mạnh mẽ.

Chính quyền địa phương, Mặt trận phường Hải Châu 1 cùng Tổng Công ty Điện lực miền Trung bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Bạch Yến. Ảnh: Mặt trận phường Hải Châu 1 cung cấp
Chính quyền địa phương, Mặt trận phường Hải Châu 1 cùng Tổng Công ty Điện lực miền Trung bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Bạch Yến. Ảnh: Mặt trận phường Hải Châu 1 cung cấp

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu cho biết, công tác hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn sửa chữa, xây mới nhà ở được Mặt trận các cấp thành phố đẩy mạnh triển khai ngay từ đầu năm. Đến thời điểm hiện nay, các công trình sửa chữa, xây mới nhà cơ bản đã hoàn tất, bảo đảm tiến độ bàn giao trước mùa mưa, giúp những hộ gia đình an tâm ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo (tổ 15, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) là hộ nghèo có nhà đang xuống cấp nhưng không thể sửa chữa bởi thu nhập giảm sút nhiều do Covid-19. Được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Mặt trận thành phố, bà Thảo bỏ thêm tiền tích góp trước đó để xây lại ngôi nhà khang trang, kiên cố. Gia đình bà không còn lo lắng mỗi khi trời mưa bão như trước đây.

“Tôi cùng chồng nhặt ve chai để kiếm sống, kinh tế khó khăn, mấy tháng nay đau đáu nỗi lo ngôi nhà có thể đổ sập vì bị xuống cấp trầm trọng. May nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, Mặt trận các cấp đã giúp gia đình tôi có được cơ ngơi khang trang, tôi xin cám ơn”, bà Thảo nói.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Khuê Trung Hoàng Thị Kim Oanh cho biết, từ đầu năm đến nay, Mặt trận phường triển khai hỗ trợ xây mới 3 nhà, sửa chữa 2 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo từ nguồn hỗ trợ của Mặt trận cấp trên. Bên cạnh đó, Mặt trận phường tăng cường phối hợp UBND, các ban, ngành, đoàn thể tích cực vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 649 triệu đồng, góp phần hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới khang trang vừa dọn vào ở cách đây chừng nửa tháng, bà Trần Thị Bạch Yến (tổ 5, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) chia sẻ, gia đình bà là hộ nghèo, chồng mất sớm, bà sống chung với vợ chồng con trai cùng 2 cháu nội trong căn nhà cũ kỹ, chật hẹp chỉ 22m2. Thấu hiểu hoàn cảnh bà Yến, Tổng Công ty Điện lực miền Trung phối hợp chính quyền, Mặt trận phường Hải Châu 1 trao hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình bà sửa chữa nhà ở.

“Có được ngôi nhà vững chãi, gia đình tôi sẽ không còn lo mưa bão, cơ ngơi mới cũng chính là động lực để gia đình tôi vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”, bà Yến nói.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu 1 Lê Thị Bích Trâm, Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến người dân, nhất là hộ nghèo, hộ khó khăn. Chính vì thế, công tác chăm lo an sinh xã hội cho các đối tượng khó khăn luôn được Mặt trận phường chú trọng thực hiện. Qua 9 tháng đầu năm, Mặt trận phường đã tiến hành hỗ trợ xây dựng 1 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 1 nhà với tổng số tiền 70 triệu đồng; trao sinh kế cho 1 hộ với số tiền hơn 6,7 triệu đồng; hỗ trợ tiếp sức đến trường cho 43 em từ cấp tiểu học đến đại học với số tiền hơn 49 triệu đồng; phối hợp Trường Tiểu học Phù Đổng hỗ trợ 19 điện thoại và sim cho con em hộ nghèo với tổng kinh phí 47,5 triệu đồng...

Ông Dương Đình Liễu chia sẻ, công tác chăm lo an sinh xã hội, tuyên truyền phòng, chống dịch được Mặt trận các cấp nỗ lực thực hiện tốt. Trong thời gian đến, Mặt trận thành phố sẽ tiến hành rà soát, lên danh sách để kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất do Covid-19 để bà con an tâm ổn định cuộc sống, đặc biệt trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán.

9 tháng qua, Mặt trận các cấp thành phố hỗ trợ xây mới 66 nhà, sửa chữa 94 nhà với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng; trao sinh kế cho 34 trường hợp với số tiền 261 triệu đồng; hỗ trợ 242 sinh viên, học sinh nghèo vượt khó với số tiền 439 triệu đồng.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích