Xử lý kịch khung trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

.

ĐNO - Chiều 1-11, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Công an thành phố chủ trì, phối hợp các quận, huyện kiểm tra, xử lý kịch khung trường hợp vi phạm biện pháp phòng, chống dịch. Nếu trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì xem xét khởi tố hình sự. 

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chiều 1-11. Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chiều 1-11. Ảnh: LÊ HÙNG

"Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục tuyên truyền, kêu gọi nhân dân chung tay giám sát người về từ địa phương khác, khi phát hiện trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà ra khỏi nơi cư trú thì báo cho chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử thành phố thông tin cụ thể những trường hợp vi phạm để nhân dân thành phố biết. Sở Y tế xây dựng kế hoạch test nhanh kháng nguyên ngay tại cửa ngõ đối với trường hợp nghi ngờ, nhất là tài xế xe tải từ địa phương khác vào thành phố.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho rằng để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất thì ý thức tuân thủ quy định của người dân là trên hết. Đối với trường hợp cố tình vi phạm thì cần xem xét yêu cầu chịu toàn bộ chi phí xét nghiệm, cách ly F1 và bồi thường thiệt hại do mất nguồn thu nhập đối với cho những người liên quan. Có như vậy mới tăng tính răn đe và làm gương cho người khác.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.