Báo Đà Nẵng tri ân sự đồng hành tích cực của các cộng tác viên

.

ĐNO - Hơn 50 cộng tác viên (CTV) đại diện hơn 500 CTV trên khắp cả nước đã tham dự Hội nghị CTV Báo Đà Nẵng năm 2021 diễn ra sáng 25-12. 

cvt
Nhà báo Nguyễn Đức Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng trao Giấy khen cho các cộng tác viên xuất sắc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo tại hội nghị, nhà báo Nguyễn Đức Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng cho biết, năm 2021, Báo Đà Nẵng bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố, nỗ lực củng cố uy tín của tờ báo Đảng địa phương, tiếp tục phát huy vai trò “là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng”. 

Chất lượng báo in ngày càng được nâng cao cả về nội dung lẫn hình thức, tạo sự hấp dẫn đối với bạn đọc. Trang thông tin điện tử của báo (tiếng Việt và tiếng Anh) có giao diện hiện đại, phong phú, với nhiều thể loại báo chí hiện đại như: Long Form, Infographic, video clip…, hướng đến nhu cầu tiếp cận thông tin đa dạng và toàn diện của bạn đọc, tạo hiệu ứng tốt với độc giả.

Đặc biệt, Báo Đà Nẵng bảo đảm thời lượng tuyên truyền đầy đủ, liên tục. Trong thời gian thành phố thực hiện chủ trương “Ai ở đâu thì ở đó” để phòng, chống Covid-19 (từ ngày 16-8-2021 đến 5-9-2021), mặc dù hạn chế về nhân sự và điều kiện tác nghiệp báo chí nhưng Báo Đà Nẵng vẫn nỗ lực tổ chức cập nhật thông tin, đẩy mạnh nội dung, tăng cường thời lượng tuyên truyền cho Báo Đà Nẵng điện tử. Theo đó, lượt truy cập trên Đà Nẵng điện tử từ ngày 16-8 đến 16-9 tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2020; hiện tại trung bình mỗi ngày có khoảng 1 triệu lượt truy cập Đà Nẵng điện tử

Tại hội nghị, ngoài đánh giá cao sự cải tiến, sự hài hòa về nội dung và hình thức của các ấn phẩm, các CTV đều ghi nhận sự tương tác, phản hồi nhanh chóng của Ban Biên tập, Tòa soạn Báo Đà Nẵng đối với các CTV; đồng thời góp ý, đề xuất những giải pháp để báo ngày càng phát triển.

Các CTV như: PGS.TS Hồ Tấn Sáng; Lê Thị Như Hạnh, Bùi Văn Tiếng; Bùi Công Minh; Thái Mỹ, Hồ Duy Lệ; Nguyễn Thị Thu Hồng; Lê Minh Hùng, Đỗ Lan Hương… đều đánh giá cao về sự lan tỏa, khởi sắc của Báo Đà Nẵng; bày tỏ mong muốn lãnh đạo báo tiếp tục phát huy các thế mạnh, duy trì sự phát triển mạnh mẽ, tạo dấu ấn riêng cho mỗi ấn phẩm (báo hằng ngày, báo điện tử, báo cuối tuần) để thu hút đông đảo bạn đọc hơn.

Nhà báo Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng ghi nhận những đóng góp quý báu cùng những ý kiến góp ý chân thành từ các CTV; đồng thời cho biết sẽ hiện thực hóa các ý kiến này để nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của tất cả các ấn phẩm trong thời gian tới.

“Chúng tôi mong muốn các CTV luôn yêu thương và tiếp tục duy trì sự phối hợp hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tất cả các ấn phẩm của Báo Đà Nẵng”, nhà báo Nguyễn Đức Nam bày tỏ.

Dịp này, Ban Biên tập Báo Đà Nẵng đã khen thưởng 7 CTV xuất sắc năm 2021.

cvt12
Nhà báo Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng (bìa phải) trao Giấy khen cho các cộng tác viên xuất sắc. Ảnh: NGỌC PHÚ
c1
Cộng tác viên Bùi Văn Tiếng chúc mừng những thành tựu của Báo Đà Nẵng trong năm 2021. Ảnh: NGỌC PHÚ
c2
PGS.TS Hồ Tấn Sáng đánh giá cao sự nỗ lực của Báo Đà Nẵng trong việc mang đến các ấn phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc. Ảnh: NGỌC PHÚ
c3
Cộng tác viên Thái Mỹ bày tỏ niềm vui khi mỗi tin, bài, hình ảnh của cộng tác viên gửi đến đều được người biên tập trân trọng. Ảnh: NGỌC PHÚ
c4
Cộng tác viên Hồ Duy Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.