Đà Nẵng không ghi nhận thiệt hại lớn do bão số 9

.

ĐNO - Mặc dù bão số 9 gây sóng lớn nhưng bờ biển dọc tuyến đường Hoàng Sa - Võ Nguyễn Giáp - Trường Sa và bờ kè, sàn cảnh quan dọc tuyến đường Như Nguyệt vẫn an toàn. Thành phố không ghi nhận thiệt hại lớn do bão số 9 gây ra.

Công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thu dọn rác tại bãi tắm Mân Thái. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thu dọn rác tại bãi tắm Mân Thái. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Sáng 20-12, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố không ghi nhận thiệt hại lớn do bão số 9 gây ra. Hiện các đơn vị đang triển khai tổng dọn vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả của bão.

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, bão số 9 đã gây gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17 tại đảo Song Tử Tây (Khánh Hòa); gió cấp 8, giật cấp 10 ở đảo Lý Sơn và gió cấp 7, giật cấp 8 ở Sa Huỳnh (Quảng Ngãi).

Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên có 11 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài 13,35km (Quảng Ngãi có 8 điểm sạt lở với tổng chiều dài 9,9 km; Phú Yên có 3 điểm với 3,45 km).

Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên đã huy động lực lượng tổ chức gia cố các khu vực bị sạt lở như: khu vực kè biển Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế), bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An, Quảng Nam), khu vực phường 6, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên).

Có tổng cộng 5 tàu cá bị chìm và 3 tàu cá bị hư hỏng tại nơi neo đậu sát bờ (tỉnh Bình Thuận); 120 lồng bè nuôi tôm bị thiệt hại (tỉnh Khánh Hòa).

Bão số 9 làm gãy 2 cột đo gió, 90% số cây xanh và làm hư hỏng 27 tấm pin mặt, tốc mái nhà với diện tích 500m2 tại đảo Song Tử Tây và Đá Nam (quần đảo Trường Sa).

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, nhất là các tàu đang hoạt động ở vùng biển Bắc Biển Đông; tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, trên các đảo, nhất là các đảo khu vực quần đảo Trường Sa; kiểm tra, sẵn sàng mọi tình huống ứng phó bảo đảm an toàn về người và tàu thuyền hoạt động trên biển...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.