Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quận Hải Châu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

.

ĐNO - Ngày 8-12, Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chủ trì và phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng nói chung, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nói riêng đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó có nhiều điểm nổi bật, nhiều mô hình, cách làm hay, nhiều tổ chức, cá nhân được khen thưởng, qua đó nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ cấp ủy, giữa cấp ủy với chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trên địa bàn. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để quận Hải Châu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác phòng, chống dịch thời gian vừa qua.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu chủ động xây dựng dự thảo, kế hoạch nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Đồng thời, lưu ý vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Bên cạnh đó, rà soát đưa nội dung Kết luận số 21-KL/TW vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu củng cố và kiện toàn bộ phận thường trực, tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của quận và đưa nội dung thực hiện nghị quyết và Kết luận số 21-KL-TW vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.

Qua đó, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quận Hải Châu về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, nhất là đấu tranh, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, nhất là tình trạng bỏ sinh hoạt Đảng. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện quy định của Trung ương trong công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo của Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cấp ủy Đảng triển khai nghiêm túc, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ theo đúng yêu cầu. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của đại bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý quận và cơ sở trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường.

Việc sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành nền nếp trong tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và nhân dân. Một số Đảng bộ tiêu biểu có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Hệ thống chính trị quận và cơ sở từng bước được kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Trình độ năng lực và chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên.

Ban Thường vụ Quận ủy đã sắp xếp, luân chuyển cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy, các hội, đoàn thể quận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Phó Chủ tịch UBND phường giữ chức vụ hơn 8 năm. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp được đẩy mạnh, góp phần quan trọng trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ quận Hải Châu.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích