Mưa lớn, 900ha lúa mới gieo sạ và nhiều đoạn đường bị ngập nước

.

ĐNO - Trong 3 ngày (25 đến 27-12), trên địa bàn thành phố có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa đo được tại suối Đá (Sơn Trà) là 478mm, Túy Loan (Hòa Vang) 311mm, suối Lương (Liên Chiểu) 310mm... Mưa lớn làm nhiều thửa ruộng mới gieo sạ lúa vụ đông xuân bị ngập sâu. Một số đoạn đường, kiệt, hẻm bị ngập nước cục bộ.

Nhiều thửa ruộng mới gieo sạ lúa đông xuân và tuyến đường nội đồng ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang bị ngập nước do mưa lớn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều thửa ruộng mới gieo sạ lúa đông xuân và tuyến đường nội đồng ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang bị ngập nước do mưa lớn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ngày 27-12, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang cho biết, trong những ngày qua, mưa to đã làm ngập hơn 900ha, chiếm gần 50% tổng diện tích lúa vụ đông xuân mới được gieo sạ. Nhiều thửa ruộng mới sạ bị nước ngập sâu, có khả năng hư hại giống rất lớn.

Tuy nhiên, hiện nay, khối lượng giống dự trữ không nhiều, trong khi đó, khối lượng lúa vụ hè thu còn lại không bảo đảm chất lượng làm giống do bị ảnh hưởng bởi bão số 5 (ngày 12-9-2021).

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao đổi với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các xã và sẽ đề nghị UBND huyện Hòa Vang sớm hỗ trợ kinh phí để mua giống, hỗ trợ nông dân gieo sạ lại hoặc bổ sung diện tích bị hư hại.

Được biết, trong vụ đông xuân này, huyện Hòa Vang có kế hoạch sản xuất hơn 2.300ha lúa. Đến ngày 25-12, nông dân trên địa bàn huyện đã gieo sạ được gần 2.000ha. Cách đây 1 tuần, nhiều diện tích lúa mới gieo sạ cũng bị ảnh hưởng bởi mưa nhiều do siêu bão số 9 gây ra.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong tối, đêm 27-12 và ngày 28-12, tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông đề phòng có lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối, đặc biệt là các huyện: Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc (Thừa Thiên Huế); Hòa Vang (Đà Nẵng); Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Quế Sơn, Núi Thành, Phú Ninh (Quảng Nam); Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà (Quảng Ngãi).

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ tại các đô thị, đặc biệt là: Phú Vang, Phú Lộc, thành phố Huế, Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang (Thừa Thiên Huế); các quận Liên Chiểu, Sơn Trà và huyện Hòa Vang (Đà Nẵng); thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An và các huyện Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, Núi Thành (Quảng Nam); thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức (Quảng Ngãi).

Vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m; vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động, sóng biển cao 3-5m.

Tuyến đường kiệt 99 Núi Thành (quận Hải Châu) bị ngập nước cục bộ vào chiều 27-12.
Tuyến đường kiệt 99 Núi Thành (quận Hải Châu) bị ngập nước cục bộ vào chiều 27-12.
Các thửa ruộng mới gieo sạ lúa đông xuân ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang đã bị ngập sâu, có nguy cơ hư hại hoàn toàn.
Các thửa ruộng mới gieo sạ lúa đông xuân ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang đã bị ngập sâu, có nguy cơ hư hại hoàn toàn.
Nông dân ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang phải đội mưa đào mương thoát nước để chống ngập úng cho thửa ruộng mới gieo sạ lúa.
Nông dân ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang phải đội mưa đào mương thoát nước để chống ngập úng cho thửa ruộng mới gieo sạ lúa.
Một nông dân ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang chuẩn bị lúa giống để gieo sạ bổ sung vào diện tích đã bị trôi giống.
Một nông dân ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang chuẩn bị lúa giống để gieo sạ bổ sung vào diện tích đã bị trôi giống.
Mưa lớn làm nước sông Cẩm Lệ dâng cao, bắt đầu gây ngập đoạn thấp trũng của tuyến đường Thăng Long.
Mưa lớn làm nước sông Cẩm Lệ dâng cao, bắt đầu gây ngập đoạn thấp trũng của tuyến đường Thăng Long.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích