Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân, thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện

.

ĐNO - Sáng 2-12, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đề nghị người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân, thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị người đứng đầu cấp ủy, các đơn vị tiếp tục chỉ đạo, triển khai các văn bản của Trung ương và thành phố, nhất là các kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy trên các lĩnh vực tiếp công dân, xử lý các đơn thư, bảo vệ bí mật Nhà nước, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình.

Đối với công tác tiếp công dân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, đơn vị tiếp tục quán triệt thông báo của Thường trực Thành ủy về yêu cầu trong công tác tiếp công dân.

Đồng thời đề nghị người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân, thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Rà soát lại đội ngũ công chức, viên chức làm công tác này từ thành phố đến cơ sở để bảo đảm về mặt đạo đức, năng lực, kỹ năng; quan tâm, bồi dưỡng, đào tạo để cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Song song đó, rà soát, chỉnh trang lại các phòng tiếp công dân, trang thiết bị phục vụ quá trình tiếp công dân. Các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp trong việc tiếp công dân; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2 bên phải), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải ngoài cùng), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 2 bên trái) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Ngô Xuân Thắng (bên trái ngoài cùng) tham dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2 bên phải sang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 2 bên trái sang) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (bên trái) tham dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý quán triệt ý thức cho cán bộ, công chức trong việc bảo vệ bí mật Nhà nước.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, bảo vệ bí mật Nhà nước phải thực hiện từ khâu soạn thảo văn bản, theo đó, không soạn thảo và lưu trữ văn bản trên máy tính có kết nối internet. Đồng thời tiến hành rà soát việc bố trí cán bộ ở những cơ quan, đơn vị, bộ phận trọng yếu cơ mật. Ngoài ra, phải thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đặc biệt, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc các kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân nên việc quy định người đứng đầu cấp ủy và các cơ quan đơn vị tiếp công dân thể hiện trách nhiệm của cán bộ, công chức cũng như người đứng đầu trong việc nắm bắt, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Trên cơ sở đó giải quyết khắc phục tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài.

Đồng thời khắc phục tình trạng né tránh trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân và đối thoại với dân.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh quán triệt các văn bản mới của Ban Thường vụ Thành ủy: Quy định về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn, thư gửi đến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy; Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Thành ủy Đà Nẵng; Quy định xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Chánh Thanh tra thành phố Phan Thanh Long trình bày tình hình triển khai cập nhật phần mềm hệ thống dữ liệu đơn thư; Giám đốc Công an thành phố Vũ Xuân Viên trao đổi những vấn đề thực tiễn về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.    

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.