Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân

.

5 năm qua, công tác phối hợp giữa Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (BĐBP thành phố) và các hội, đoàn thể quận Hải Châu được lãnh đạo, quán triệt cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến rộng rãi trong nhân dân, nhất là nhân dân hai phường biên giới biển Thanh Bình và Thuận Phước. Nổi bật là phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng phối hợp các hội, đoàn thể quận Hải Châu tuyên truyền tình hình biển, đảo cho hàng ngàn lượt người dân; vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ hơn 500 lá cờ Tổ quốc và trực tiếp tặng số cờ này cùng 100 ảnh Bác Hồ, 15 tủ thuốc y tế cho ngư dân hai phường Thanh Bình và Thuận Phước.

Thực hiện chương trình công tác dân vận “Nghĩa tình biên cương”, các đơn vị phối hợp thăm, tặng 600 suất quà trị giá hơn 150 triệu đồng cho các hộ gia đình đồng bào Cơ tu khó khăn tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Cùng với đó, tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện - tiếp sức tới trường” tại xã Ating, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, trao tặng 100 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho trẻ em nghèo nhằm hỗ trợ các em ổn định cuộc sống. Trong công tác phòng, chống Covid-19, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng và các hội, đoàn thể quận Hải Châu phối hợp vận động kinh phí làm hơn 500 mũ ngăn giọt bắn, 150 chai dung dịch sát khuẩn, tặng 1.200 chai nước uống và hàng trăm suất quà, phần ăn, lương thực, thực phẩm… cho các lực lượng phòng, chống dịch và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các đơn vị phối hợp tổ chức cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu đánh bắt xa bờ ký cam kết bảo đảm thông tin liên lạc trên biển, hướng dẫn ngư dân tích cực tham gia phòng, chống tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Trong giai đoạn 2016-2021, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng thông báo, hướng dẫn hàng trăm lượt tàu, thuyền của ngư dân vào cư trú, tránh bão an toàn, giảm nhẹ thiệt hại về tính mạng và tài sản cho nhân dân. Đồng thời, phối hợp tìm kiếm cứu nạn 4 phương tiện, 1 thuyền viên nước ngoài bị nạn trên sông Hàn, 3 ngư dân gặp nạn trên vịnh Đà Nẵng, tiếp nhận 26 thuyền viên, hành khách bị tai nạn trên biển về bờ an toàn.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng và các hội, đoàn thể quận Hải Châu đã tổ chức ký chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026. Theo đó, các đơn vị phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ biên giới; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 29-8-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Luật Biển Việt Nam; Luật Biên phòng Việt Nam; 5 nội dung ngày “Biên phòng toàn dân”; phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”; tổ chức ngày hội “Biên phòng toàn dân”, chương trình “Hãy làm sạch biển”…

Qua công tác phối hợp giữa Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng với các hội, đoàn thể quận Hải Châu, các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn được triển khai hiệu quả bằng nhiều hình thức phù hợp thông qua các cuộc vận động, các chương trình, mô hình như: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; “Đồng hành với phụ nữ biên cương”; “Con nuôi đồn Biên phòng”; “Nâng bước em tới trường”… Các chương trình này tăng cường đoàn kết quân - dân, tạo mối quan hệ giao lưu tình cảm, góp phần xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền Biên phòng toàn dân và phong trào của hội, đoàn thể quận Hải Châu ngày càng vững mạnh.

DOÃN QUANG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích