Thành lập Hải đội Dân quân thường trực

.

ĐNO - Ngày 26-12, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố công bố quyết định thành lập Hải đội Dân quân thường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Hải đội Dân quân thường trực. 

Đến dự có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Trung tướng Thái Đại Ngọc (thứ 2, trái sang) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, phải sang) tặng qua cho Hải đội Dân quân thường trực thành phố. Ảnh: Q.C
Trung tướng Thái Đại Ngọc (thứ 2, trái sang) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, phải sang) tặng hoa chúc mừng Hải đội Dân quân thường trực. Ảnh: H.T

Phát biểu tại buổi công bố, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5, đề nghị UBND thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thường xuyên quan tâm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hải đội Dân quân thường trực. 

Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực nắm chắc kiến thức pháp luật, nhất là pháp luật trên biển; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết chặt chẽ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Nhiệm vụ của Hải đội Dân quân thường trực là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tuần tra, phối hợp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư trường, ngư dân. Đồng thời, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tham gia cứu hộ, cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển…

LÊ HÙNG - HOÀNG TUẤN

;
;
.
.
.
.
.