Tích cực bảo đảm an ninh trật tự tại vùng có nhiều dự án

.

Trên địa bàn xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) triển khai hơn 40 dự án, trong đó có nhiều công trình trọng điểm. Các dự án này thu hút hàng nghìn lao động từ nhiều địa phương đến làm việc nên có thời điểm, xã Hòa Liên được đánh giá là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), cần khẩn trương có những biện pháp tạo sự chuyển biến…

Công an xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) phối hợp lực lượng cơ sở tổ chức tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: T.D
Công an xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) phối hợp lực lượng cơ sở tổ chức tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: T.D

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Cảm, Trưởng Công an xã Hòa Liên, ngay từ đầu năm 2021, đơn vị tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, biện pháp, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong 10 tháng qua, trên địa bàn xã xảy ra 18 vụ việc vi phạm pháp luật, Công an xã xác minh làm rõ, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang 6 vụ việc có dấu hiệu tội phạm và xử lý theo quy định pháp luật 11 vụ. Đồng thời, Công an xã tiến hành 21 đợt kiểm tra, phát hiện 30 đối tượng dương tính với ma túy, lập hồ sơ xử lý hành chính 21 đối tượng, quản lý tại địa phương 15 đối tượng, đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc 4 đối tượng, chuyển công an địa phương xử lý 3 đối tượng. Bên cạnh đó, lực lượng phát hiện và xử lý 4 vụ, 21 đối tượng đánh bạc trái phép, phạt tiền hơn 31 triệu đồng… Song song công tác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, Công an xã Hòa Liên tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng vi phạm pháp luật, mở lớp giáo dục nhằm chủ động trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Đặc biệt, phối hợp Công an huyện Hòa Vang tổ chức hội nghị bảo đảm ANTT cho 20 doanh nghiệp, công trình, dự án trên địa bàn và mở nhiều đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền pháp luật, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, các thủ đoạn của bọn tội phạm tại các khu dân cư, trường học…

Nét nổi bật của Công an xã Hòa Liên trong thời gian qua là công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an xã tham mưu UBND xã thành lập 2 mô hình “Camera tự quản” và “Zalo an ninh trật tự” bước đầu hoạt động hiệu quả. Hằng ngày, Công an xã cùng lực lượng dân quân, dân phòng duy trì đều đặn công tác tuần tra theo Quyết định 8394 của UBND thành phố. Trong năm 2021, các lực lượng tiến hành 660 lượt tuần tra với 2.640 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện 2 vụ trộm cắp tài sản với 4 đối tượng, phát hiện 12 đối tượng sử dụng ma túy trái phép, bắt giữ một đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích... Điển hình, 21 giờ ngày 10-7, lực lượng tuần tra 8394 xã Hòa Liên phát hiện, bắt giữ đối tượng L.V.T (SN 1989, quê tỉnh Nghệ An) chở một số giàn giáo trộm cắp đi tiêu thụ. Mới đây, 21 giờ 30 ngày 25-10, các lực lượng phối hợp tổ chức mật phục, tuần tra khép kín địa bàn truy bắt thành công đối tượng T.N.S (SN 1996, quê tỉnh Lào Cai) lẻn vào nhà bà N.T.T (trú xã Hòa Liên) trộm cắp tài sản và tấn công gây thương tích nạn nhân. “Công an xã kiểm tra 46 lượt tại các nhà thuê trọ, lán trại của người địa phương khác đến làm ăn, lao động trên địa bàn, qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm quy định đăng ký tạm trú và thông báo lưu trú… Ngoài ra, Công an xã ra quân tổ chức 57 lượt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự giao thông, trật tự công cộng tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, xử lý các hành vi buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, không đội mũ bảo hiểm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị…”, Thiếu tá Nguyễn Văn Cảm cho biết.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống và đấu tranh với các loại tội phạm, xây dựng và phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Hòa Liên cơ bản được giữ vững. “Công tác giữ gìn, bảo đảm ANTT và phòng, chống Covid-19 ở vùng trọng điểm như Hòa Liên vẫn còn nhiều gian nan, thách thức. Lực lượng Công an xã Hòa Liên quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới”, Thiếu tá Nguyễn Văn Cảm khẳng định.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.