19.800 suất quà Tết gửi đến người lao động khó khăn

.

ĐNO - Sáng 16-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức chương trình “Tết không xa nhà” Xuân Nhâm Dần 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến dự chương trình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bìa phải) trao bảng tượng trưng 5.000 suất quà, tổng trị giá 2,5 tỷ đồng cho người lao động. Ảnh: L.P
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bìa phải) trao bảng tượng trưng 5.000 suất quà, tổng trị giá 2,5 tỷ đồng cho đại diện đoàn viên, người lao động. Ảnh: L.P

Tại chương trình, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao bảng tượng trưng 5.000 suất quà, tổng trị giá 2,5 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) toàn thành phố.

LĐLĐ thành phố trao tượng trưng 10 suất quà Tết, mỗi suất 1 triệu đồng trong tổng số 14.800 suất cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nâng tổng số quà Tết dành cho đoàn viên, NLĐ toàn thành phố trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 là 19.800 suất quà.

Dịp này, LĐLĐ thành phố cũng tặng bằng khen, trao biểu trưng “Cảm ơn người lao động” và tiền thưởng 2 triệu đồng/người cho 63 cá nhân tiêu biểu.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang (thứ 5, trái sang) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 4, trái sang) tặng bằng khen và biểu trưng Cảm ơn người lao động năm 2021. Ảnh: L.P
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang (thứ 5, trái sang) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 4, trái sang) tặng bằng khen và biểu trưng Cảm ơn người lao động năm 2021. Ảnh: L.P

Đây là những đoàn viên, công nhân lao động có thời gian làm việc từ 5 năm trở lên, có ít nhất 1 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, ý tưởng sáng tạo mang lại giá trị làm lợi cho doanh nghiệp, giúp tìm được thị trường, khách hàng mới, có nhiều ý tưởng, đề xuất giải pháp trong quản lý, điều hành giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (bìa trái) tặng bằng khen và biểu trưng cảm ơn người lao động năm 2021. Ảnh: L.P
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (bìa trái) tặng bằng khen và biểu trưng cảm ơn người lao động năm 2021. Ảnh: L.P

Tại chương trình, lãnh đạo LĐLĐ thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp giao lưu, trò chuyện cùng công nhân lao động và chủ doanh nghiệp. Qua đó thấu hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng và đời sống của đoàn viên, NLĐ trước thềm năm mới.

Động viên người lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, sớm khôi phục và phát triển sau Covid-19.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp giao lưu, trò chuyện cùng công nhân lao động trước thềm năm mới. Ảnh: L.P
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp giao lưu cùng công nhân lao động trước thềm năm mới. Ảnh: L.P

Theo Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Duy Minh, “Tết không xa nhà” là cầu nối tình cảm giữa người lao động và người thân ở quê nhà, để người lao động dù không thể về quê đón Tết nhưng vẫn cảm nhận sự gần gũi, ấm áp của người thân. 

Cảm nhận sự quan tâm, chia sẻ của Công đoàn thành phố. Đồng thời là dịp để lãnh đạo các cấp ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của lực lượng lao động ngoại tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.