Bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2022

.

Gần 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các ngành chức năng của thành phố đã và đang triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết với nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể.

Lực lượng Thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải) kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông ở Bến xe Trung tâm thành phố. (Ảnh chụp tháng 1-2022) Ảnh: THÀNH LÂN
Lực lượng Thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải) kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông ở Bến xe Trung tâm thành phố. (Ảnh chụp tháng 1-2022). Ảnh: THÀNH LÂN

Phó Chánh thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải) Nguyễn Phùng Hiền cho biết, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài 9 ngày, từ ngày 29-1-2022 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày 6-2-2022 (mồng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Đây là kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm nên dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông có những diễn biến phức tạp. Nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm tai nạn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt, gắn với công tác phòng, chống Covid-19, các lực lượng chức năng của thành phố như: Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông đã sẵn sàng các phương án tăng cường kiểm tra, phân luồng tuyến và xử phạt vi phạm...

Qua nhiều năm cho thấy, trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết luôn diễn biến phức tạp, khó lường khi lưu lượng người, phương tiện cá nhân tham gia giao thông tăng cao. Trong khi đó, hiện tượng uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông khá phổ biến; cũng như các nhóm đối tượng thanh, thiếu niên thường tụ tập lạng lách, đánh võng, đua xe... khiến tai nạn giao thông tăng cao.

Trước thực tế đó, ngày 18-1, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 338/UBND-BATGT triển khai Công điện số 1725/CĐ-TTg ngày 13-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân năm 2022. Qua đó, yêu cầu các ngành chức năng cùng vào cuộc, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố, để triển khai đồng bộ các giải pháp, UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên đường bộ, đường sắt, đường thủy; đồng thời bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống Covid-19.

Cao điểm từ nay cho đến ngày 14-2-2022 là đợt tổ chức ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục xử lý xe khách hoạt động trá hình, “xe dù”, “bến cóc” và kiểm soát hoạt động của xe khách, không để xảy ra tình trạng chở quá số người quy định; chủ động kiểm soát tình hình không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng trên đường...

Phòng Cảnh sát giao thông công bố số điện thoại đường dây nóng (qua Ban Chỉ đạo phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân năm 2022) để tiếp nhận các phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự vận tải trên địa bàn thành phố... Thời điểm này, Công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai mở đợt cao điểm.

Theo ông Trần Lành, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải, để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đường bộ và kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách bằng ô-tô.

Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Công ty CP Vận tải và quản lý Bến xe Đà Nẵng tổ chức 3 đợt kiểm tra từ ngày 25-12-2021 đến ngày 10-2-2022, về các điều kiện hoạt động của phương tiện; lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; hoạt động của thiết bị giám sát hành trình; việc kê khai, niêm yết giá vé và tổ chức bán vé; kiểm tra nồng độ cồn của lái xe trước khi điều khiển phương tiện; việc chấp hành các quy định về phòng, chống Covid-19...

Trong đầu quý 1-2022, Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và Hiệp hội Vận tải ô-tô Đà Nẵng tuyên truyền, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Sở Giao thông vận tải cũng được UBND thành phố yêu cầu thành lập Ban Chỉ đạo phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân năm 2022 về công tác chỉ đạo trật tự an toàn giao thông và trật tự vận tải trên địa bàn thành phố.

Sở có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông và phòng, chống Covid-19, nhất là tại các đầu mối giao thông chính, trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng, cũng như đội ngũ người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật; chú trọng xử lý hành vi kinh doanh vận tải hành khách trái phép, hoạt động sai hành trình tuyến đã đăng ký, dừng đón, trả khách không đúng nơi quy định...

Tuyệt đối không để tình trạng hành khách không có phương tiện về quê trong dịp Tết; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi tăng giá vé trái quy định... Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Nguyễn Trung Nghĩa thông tin thêm, các ngành chức năng, các địa phương, thành viên của ban đều có nhiệm vụ, trách nhiệm bảo đảm tốt nhất về trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết. Đặc biệt là các lực lượng nòng cốt như công an, giao thông... đều xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích