Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

.

ĐNO - Ngày 7-1, Ban Chỉ đạo 35 thành phố về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 35 thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh đồng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đaọ tại hội nghị Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay. Đề nghị các cấp ủy, thành viên Ban Chỉ đạo xem đây là việc làm thường xuyên để tổ chức triển khai thực hiện tốt.

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 35 thành phố triển khai thực hiện các giải pháp, hoạt động bảo đảm hiệu quả, thực chất. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, thời gian đến, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cần bám sát chương trình, kế hoạch trọng tâm của Ban chỉ đạo để xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn tình hình tại cơ quan, địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) và Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III Đoàn Triệu Long (bên trái) đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, phải sang) trao bằng khen, tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021. Ảnh: TRỌNG HUY

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Mai Thị Thu cho biết, năm 2021, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 thành phố và Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục đạt kết quả tích cực, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nắm chắc tình hình dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp nảy sinh; tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác có hiệu quả trên mạng xã hội nhằm định hướng dư luận xã hội. Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã chủ động, tích cực trong việc củng cố, kiện toàn, phát triển lực lượng...

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho 8 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021.  

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.