Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết Bộ đội Biên phòng thành phố

.

Ngày 13-1, đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương những kết quả mà các đơn vị đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, BĐBP thành phố cần tiếp tục quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho CBCS trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống xảy ra trên biển; tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết chu đáo, vui tươi, đầm ấm, SSCĐ cao; bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh (thứ ba, trái sang), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố. Ảnh: BÁ VĨNH
Thượng tướng Lê Huy Vịnh (thứ ba, trái sang), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố. Ảnh: BÁ VĨNH

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh gửi lời chúc Tết và tặng quà CBCS BĐBP thành phố. Dịp này, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5, chúc Tết và trao quà của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đến CBCS BĐBP thành phố.

Thay mặt CBCS BĐBP thành phố, Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng, báo cáo với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh và đoàn công tác một số kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong năm qua. Theo đó, trong năm 2021, BĐBP thành phố Đà Nẵng đã xác lập và phá thành công nhiều chuyên án tấn công tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại. Bên cạnh đó, BĐBP Đà Nẵng đã có nhiều chương trình thiết thực để giúp đỡ ngư dân, trở thành chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm bám biển, vươn khơi và phòng chống dịch bệnh.

   BÁ VĨNH

;
;
.
.
.
.
.