Cải tạo hạ tầng giao thông

.

Nhằm bảo đảm hạ tầng giao thông cho người dân đi lại an toàn, thuận lợi trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngành giao thông vận tải thành phố đã bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn.

Các đơn vị đang thi công cải tạo vòng xuyến Ngô Quyền - Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà.  Ảnh: THÀNH LÂN
Các đơn vị đang thi công cải tạo vòng xuyến Ngô Quyền - Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà. Ảnh: THÀNH LÂN

Trong những ngày đầu tháng 1-2022, các đơn vị chức năng của thành phố tập trung nâng cấp, cải tạo hàng chục tuyến đường trên địa bàn thành phố gồm: Hoàng Thị Loan, Hoàng Văn Thái, Bà Nà - Suối Mơ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Đại Hành, Trần Phú, Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, Ông Ích Khiêm, Trần Cao Vân, Lê Đình Lý, Trưng Nữ Vương, Lê Độ, Ông Ích Đường, Phạm Hùng, Lê Thanh Nghị...

Các công trình do Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng (thuộc Sở Giao thông vận tải) triển khai thi công như: sơn trắng, đỏ cảnh báo giao thông tại các đầu dải phân cách, vòng xuyến bị mờ, bong tróc; thay mới các cọc su mềm bị hư hỏng, lão hóa; sơn nước lại mố trụ cầu Sông Hàn bị ngã màu... với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ đồng.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Lê Văn Minh Nga, để kịp phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nhâm Dần sắp đến, đơn vị được Sở Giao thông vận tải giao nhiệm vụ cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn. Theo đó, trung tâm đã khẩn trương thực hiện công tác duy tu, sửa chữa đường bộ, kết hợp xử lý các điểm mất an toàn giao thông như: ổ gà, sụt lún nền mặt đường, bong tróc sơn... với mục tiêu từng bước nâng cấp, cải tạo hoàn chỉnh các tuyến đường bị hư hỏng trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cấp đô thị theo hướng xanh - sạch - đẹp, văn minh.

Ông Nguyễn Thanh Tín (35 tuổi, người dân xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) cho biết, đường Hoàng Văn Thái và Bà Nà - Suối Mơ được đưa vào hoạt động đã lâu, nhiều chỗ biển báo cảnh báo giao thông bị bong, tróc, nay được sơn mới lại, giúp người dân yên tâm khi lưu thông. Còn chị Phan Ngọc Bích (trú tổ 16 phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) phấn khởi thông tin, hiện nay, khi lưu thông trên tuyến đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa đã không còn thấy các cọc su mềm bị hư hỏng mà thay vào đó là những cọc su mới toanh, góp phần tôn thêm vẻ mỹ quan của con đường cũng như bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải Bùi Hồng Trung cho hay, trên cơ sở ý kiến thống nhất của các địa phương, đơn vị tại buổi kiểm tra thực tế hiện trường vào ngày 29-12-2021, để tăng cường bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, sở đã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm giao thông thông suốt, tránh ùn tắc. Trong đó, ngành giao thông sẽ tập trung khắc phục hư hỏng trên các tuyến đường. Sở giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông triển khai thi công cải tạo, sửa chữa những vị trí hư hỏng trên đường, cầu... đã được các đơn vị chức năng xác định; đồng thời tiến hành các công đoạn sửa chữa ở những vị trí hư hỏng và sẽ hoàn thành công tác duy tu, bảo dưỡng trước ngày 25-1-2022 theo đúng yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, sở cũng vừa có văn bản tham mưu UBND thành phố ngừng cấp phép thi công các công trình trên địa bàn để phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cụ thể, đề xuất tạm ngừng cấp giấy phép thi công các công trình trên địa bàn thành phố (trừ các công trình được UBND thành phố cho phép thi công, các công trình phục vụ Tết và xử lý sự cố (nếu có) kể từ ngày 23-1-2022 đến hết ngày 10-2-2022 (tức từ ngày 21 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Ngoài ra, sở thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm trong khi thi công sửa chữa đường; chấn chỉnh các chủ đầu tư, nhà thầu thi công không thực hiện đầy đủ biển báo hiệu, cọc tiêu, rào chắn, đèn tín hiệu ban đêm, chỉ dẫn giao thông; yêu cầu các nhà thầu có phương án tổ chức giao thông bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn. Mỗi năm, nhiều tuyến đường mới, khang trang được thành phố quan tâm đầu tư, xây dựng, giúp người dân giao thương thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.