Chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực hành động ứng phó biến đổi khí hậu

.

Ngày 17-1, Ban thư ký khu vực Đông Nam Á thuộc Mạng lưới các thị trưởng toàn cầu trong lĩnh vực Khí hậu và năng lượng (GCoM) tổ chức hội thảo trực tuyến về lồng ghép kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển của địa phương (một hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Thị trưởng ASEAN có chủ đề “Đối thoại chính sách của lãnh đạo đô thị ASEAN về tìm kiếm sự đột phá và bước tiếp theo cho cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu sau Hội nghị COP26”.

Phát biểu tại hội thảo, bà Phạm Thị Chín, Chi cục trưởng Chi cục biển và hải đảo (Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng) chia sẻ về những mục tiêu và định hướng ưu tiên của thành phố trong thời gian đến; các sáng kiến về lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án tại địa phương; một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện...

Đồng thời mong muốn với sự kết nối của Liên minh các đô thị và chính quyền địa phương khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UCLG APAC), Mạng lưới (GCoM) tại Đông Nam Á sẽ tạo điều kiện cho Đà Nẵng kết nối với các địa phương khác trong khu vực nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực, triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương mình trong thời gian tới.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.