Cựu chiến binh làm bí thư chi đoàn

.

Phát huy tinh thần quyết thắng của Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Ngọc Bình, 37 tuổi, ở phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) làm nên nhiều thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương, vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Chủ nhiệm CLB Máu nóng - Tim yêu thương Nguyễn Ngọc Bình (thứ 3, trái sang) trao bảng hỗ trợ  xây nhà tình thương cho hộ ông Nguyễn Đăng Nông (thứ 4,  phải sang) ở thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân (Đại Lộc, Quảng Nam) năm 2021. (Ảnh chụp thời điểm không có Covid-19). Ảnh: MINH NGỌC
Chủ nhiệm CLB Máu nóng - Tim yêu thương Nguyễn Ngọc Bình (thứ 3, trái sang) trao bảng hỗ trợ xây nhà tình thương cho hộ ông Nguyễn Đăng Nông (thứ 4, phải sang) ở thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân (Đại Lộc, Quảng Nam) năm 2021. (Ảnh chụp thời điểm không có Covid-19). Ảnh: MINH NGỌC

Sau khi xuất ngũ (năm 2006), anh Bình tích cực tham gia các hoạt động của Hội CCB phường Hòa An, chủ động kết nối, phối hợp giữa chi hội CCB và chi đoàn thanh niên khu dân cư. Từ đó, anh Bình được bầu làm Bí thư chi đoàn khu dân cư 17. Anh tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, đem lại hiệu quả cao, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia.

Hằng năm, anh Bình tích cực vận động hỗ trợ học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập cho các học sinh thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn. Vào mỗi dịp hè, anh tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, rèn luyện kỹ năng công tác đoàn, đội, tạo nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh, thiếu niên.

Năm 2014, anh Bình thành lập Đội Thanh niên xung kích với 30 đoàn viên thanh niên, đảm nhiệm vai trò chủ công trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương. Anh vừa làm Bí thư chi đoàn, vừa làm Đội trưởng Đội Thanh niên xung kích và luôn tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động. Bất cứ lúc nào, khi có người cần hỗ trợ, các thành viên Đội Thanh niên xung kích đều nhanh chóng có mặt và sẵn sàng đi làm nhiệm vụ theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Gần 10 năm anh Bình làm Bí thư chi đoàn khu dân cư 17, năm nào chi đoàn này cũng dẫn đầu thi đua toàn phường, nhiều lần được Thành Đoàn Đà Nẵng tặng giải thưởng “Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác”, được Trung ương Đoàn tặng bằng khen.

Năm 2017, anh Bình được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Hòa An. Trên những cương vị đó, anh vận động hàng trăm cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia các chương trình nhân đạo và khuyến học khuyến tài. Đặc biệt, anh tổ chức thành lập, làm chủ nhiệm CLB Máu nóng - Tim yêu thương. Từ 23 thành viên ban đầu, đến nay CLB này thu hút hơn 500 thành viên.

Thời gian qua, CLB vận động hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, trẻ em mồ côi, người già neo đơn cùng các đối tượng yếu thế tại Đà Nẵng và các địa phương khác với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng; xây dựng 8 nhà tình thương; hiến 6.004 đơn vị máu.

Không chỉ vậy, người chủ nhiệm giàu nhiệt huyết còn tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” vận chuyển nhập viện, chuyển viện và xuất viện miễn phí cho 117 bệnh nhân nghèo trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố (Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi).

Anh Bình chia sẻ: “Những bệnh nhân nghèo được chở miễn phí do Ban Chủ nhiệm CLB kết nối thông qua chính quyền địa phương và lãnh đạo các bệnh viện; ô-tô vận chuyển do hội viên Nguyễn Kim Trung ủng hộ; lái xe là các hội viên, tình nguyện viên, còn tiền xăng xe từ sự ủng hộ của các mạnh thường quân”.

Trong những thời gian Covid-19 bùng phát, anh Bình tích cực tổ chức vận động tiền, gạo, nhu yếu phẩm, vật tư y tế hỗ trợ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, đồng thời tổ chức mô hình “Phiên chợ không đồng” nhằm trợ giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Chủ tịch UBND phường Hòa An Lê Thị Ngọc Thủy nhận xét: “Anh Bình tổ chức “Phiên chợ không đồng” rất nền nếp, trật tự, bảo đảm giãn cách, ai cũng đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào chợ theo đúng quy định phòng, chống Covid-19”.

Với nhiều thành tích xuất sắc, anh Bình được UBND thành phố và nhiều cơ quan khen thưởng. Năm 2021, anh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020.

Nói về người cán bộ này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ Phạm Thị Nhàn nhấn mạnh: “Anh Bình tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo đạt hiệu quả cao, giúp hàng ngàn người vượt qua khó khăn, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương”.

MINH NGỌC

;
;
.
.
.
.
.