Đẩy mạnh giáo dục truyền thống trong lực lượng vũ trang

.

Nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc của quân đội hiện nay đòi hỏi phát huy cao độ truyền thống yêu nước trong đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang (LLVT) để nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc giá trị lịch sử dân tộc, tự hào và vinh dự tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống yêu nước tốt đẹp.

Đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang thành phố tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh,  Chi nhánh Quân khu 5, tìm hiểu truyền thống hào hùng của cha anh để nâng cao lòng  yêu nước và tự hào dân tộc. (Ảnh chụp khi Covid-19 chưa bùng phát). Ảnh: CÁT TƯỜNG
Đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang thành phố tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Quân khu 5, tìm hiểu truyền thống hào hùng của cha anh để nâng cao lòng yêu nước và tự hào dân tộc. (Ảnh chụp khi Covid-19 chưa bùng phát). Ảnh: CÁT TƯỜNG

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy truyền thống yêu nước của đoàn viên, thanh niên LLVT. Việc giáo dục lòng yêu nước ở các cơ quan, đơn vị được thực hiện thường xuyên với nội dung cụ thể, thiết thực, bắt đầu từ tình yêu quê hương, xóm làng, yêu thương đồng chí, đồng đội, gia đình, bạn bè, lớn hơn là tình yêu đất nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Qua đó, mỗi đoàn viên, thanh niên tự bồi dưỡng cho bản thân ý thức tự tôn dân tộc, khơi dậy lối sống có lý tưởng, trung thực, lành mạnh, coi trọng lợi ích tập thể, quốc gia, dân tộc, sống vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, thường xuyên rèn luyện đoàn viên, thanh niên nếp sống dân chủ, văn minh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tích cực đấu tranh phòng, chống tiêu cực và tệ nạn xã hội, xây dựng văn hóa đạo đức, lối sống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Thiết thực nhất là đẩy mạnh các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, làm cho các đơn vị LLVT thành phố trở thành các “điểm sáng văn hóa”, có tác dụng lớn trong giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên.

Theo Đại úy Văn Minh Hiếu, Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các tổ chức Đoàn thường xuyên làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị nghiên cứu, đổi mới biện pháp giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên, sáng tạo nhiều hình thức hấp dẫn, phù hợp đặc điểm tâm lý lứa tuổi và điều kiện thực tiễn đơn vị mình. Tăng cường giáo dục ngoại khóa với các hình thức phong phú như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống của dân tộc, của Đảng và quân đội, tổ chức diễn đàn thanh niên, tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử văn hóa, hành quân về nguồn… Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên, nêu cao lòng tự hào và vinh dự là thế hệ được kế thừa truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quân đội, tự nguyện, tự giác phấn đấu trong mọi mặt công tác.

Chia sẻ về biện pháp để việc giáo dục truyền thống yêu nước đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, Trung tá Trần Đình Quang, Chính ủy Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, nhấn mạnh: “Là đơn vị quản lý đoàn viên thanh niên với số lượng lớn, chúng tôi gắn giáo dục lòng yêu nước song song với phát động các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng sôi nổi. Khẩu hiệu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất” trở thành động lực thôi thúc đoàn viên, thanh niên xung kích đi đầu trong huấn luyện, rèn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, dân vận - vận động quần chúng, tích cực tham gia công tác xã hội, cộng đồng đạt hiệu quả cao”. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cũng triển khai sâu rộng cuộc vận động của Quân ủy Trung ương“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh việc tích cực học tập, huấn luyện giỏi, nâng cao trình độ, kiến thức khoa học quân sự, thi đua sáng kiến, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật. Các cấp Đoàn cơ sở, liên chi Đoàn đẩy mạnh phong trào “Thanh niên giành 3 đỉnh cao quyết thắng” và cuộc vận động “Thanh niên quân đội mẫu mực xây dựng chính quy”, duy trì thường xuyên và có chất lượng các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa“, “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh cho đất nước.

Không ngừng bồi đắp truyền thống yêu nước, biến lòng yêu nước thành hành động cách mạng cụ thể, thiết thực. Đó là sức mạnh to lớn để tuổi trẻ LLVT thành phố tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang của dân tộc và quân đội anh hùng, vươn lên hoàn thành xuất sắc vai trò xung kích trong nhiệm vụ chiến đấu, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới.

CÁT TƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.