Gần dân, sát dân

.

Với lực lượng công an phường, xã, việc gần dân, sát dân đã trở thành một nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đó tạo thành khối đoàn kết vững chắc giúp an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở được giữ vững. Đặc biệt, khi Công an thành phố phát động mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”, mỗi cán bộ, chiến sĩ phấn khởi, xem đó là cơ hội gần dân hơn, ai nấy đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thượng úy Đồng Anh Việt (bên trái) tiếp dân tại địa bàn phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Ảnh: V.T
Thượng úy Đồng Anh Việt (bên trái) tiếp dân tại địa bàn phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Ảnh: V.T

Một ngày làm việc của Thượng úy Phạm Thanh Ngân, Công an phường Hải Châu 2 kết thúc vào 17 giờ 30 phút. Sau đó, chị nhanh chóng về nhà ăn cơm, tranh thủ những phút ít ỏi gặp con trai, rồi nhanh chóng trở lại đơn vị tăng ca. Đúng 18 giờ, người dân tìm đến Công an phường giải quyết thủ tục hành chính. Ông Trần Vĩnh Thái (Bí thư Chi bộ khu dân cư Cầu Vồng 1, phường Hải Châu 2) chia sẻ, công việc kinh doanh của ông ban ngày khá bận nên việc thu xếp giải quyết thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn. Khi nghe thông báo Công an phường Hải Châu 2 tăng ca ngoài giờ, ông rất phấn khởi. Khi đến làm thủ tục hành chính, ông Thái được Thượng úy Phạm Thanh Ngân hướng dẫn rất tận tình, chu đáo.

Thượng úy Phạm Thanh Ngân chia sẻ, khi Công an thành phố phát động mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”, chị lấy đó làm động lực phấn đấu, dành nhiều thời gian giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Trong đợt phát động chiến dịch cấp căn cước công dân, Thượng úy Phạm Thanh Ngân là một trong những cán bộ nòng cốt của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Công an quận Hải Châu tham gia xuyên suốt hoàn thành tiến độ được giao. Thực hiện chủ trương của Công an quận về việc tăng cường cán bộ xuống cơ sở, chị được phân công công tác tại Công an phường Hải Châu 2 thực hiện chuyên trách về thủ tục hành chính và công tác liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi về đây, chị càng hiểu thêm về nỗi vất vả của lực lượng công an cơ sở khi đảm nhận nhiều nhiệm vụ. Có những lúc công việc quá tải, nhưng ý thức trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, chị luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Khi gặp khó khăn, lực lượng công an luôn lấy đó làm động lực rèn luyện bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng úy Đồng Anh Việt, Cảnh sát khu vực Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà chia sẻ: “Tăng ca, mình có thời gian xuống địa bàn tuyên truyền cho nhân dân về tình hình dịch bệnh, phòng, chống tội phạm, trả căn cước cho nhân dân. Từ đó tạo sự gắn kết để bảo đảm ANTT cơ sở”. Khi Công an phường Phước Mỹ được chọn thí điểm cho mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”, ngoài giờ làm việc, Thượng úy Đồng Anh Việt tham gia tiếp dân tại khu chung cư An Cư 5 được phân công phụ trách. Tại đây, anh tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính và tin báo tố giác tội phạm. Anh Nguyễn Văn Khánh (phòng 501, khu chung cư An Cư 5, phường Phước Mỹ) cho biết, có công an khu vực tiếp dân ngoài giờ, người dân phấn khởi.

Dù khó khăn, vất vả nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, những cán bộ, chiến sĩ công an  luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, bởi “vì nhân dân phục vụ” là lẽ sống với người chiến sĩ Công an nhân dân.

VIỆT THÀNH

;
;
.
.
.
.
.