Hỗ trợ Đà Nẵng phục hồi kinh tế, quảng bá sản phẩm, hình ảnh ra thế giới

.

Tối 21-1, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã hỗ trợ để Đà Nẵng tổ chức và tham gia nhiều sự kiện kết nối đối tác theo hình thức trực tuyến. Những sự kiện này là cơ hội để Đà Nẵng tăng cường quảng bá hình ảnh thành phố, giới thiệu về tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư của thành phố đối với các đối tác nước ngoài. Năm 2022 là cột mốc đánh dấu chặng đường 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, là thời điểm thành phố tăng tốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ thành phố.

Để thực hiện mục tiêu trên cũng như chủ đề năm 2022 là “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, thành phố mong muốn Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, Cục Ngoại vụ và các Vụ Khu vực hỗ trợ thành phố giới thiệu, quảng bá môi trường đầu tư Đà Nẵng đến các đối tác tiềm năng, thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), một số nước châu Âu...; xúc tiến, vận động các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Khu Công nghệ cao; Khu công nghệ thông tin tập trung và một số dự án lớn khác như: dự án cảng Liên Chiểu, dự án bến du thuyền quốc tế, dự án khu đô thị đại học, dự án trung tâm chăm sóc người cao tuổi...; hỗ trợ quảng bá sản phẩm Đà Nẵng ra thế giới; xúc tiến hợp tác du lịch hậu Covid-19 tại một số thị trường quan trọng như: Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan và một số nước châu Âu.

Báo cáo từ Sở Ngoại vụ cho biết, Đề án Ngoại giao kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 được thông qua gồm 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tranh thủ nguồn lực và lợi thế của ngoại giao để góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững của thành phố: tăng cường nghiên cứu; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; đẩy mạnh quảng bá; tích cực vận động viện trợ; vận động người Việt Nam ở nước ngoài; tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao; phát triển nguồn nhân lực.

Theo báo cáo từ Bộ Ngoại giao, năm 2022, dự báo tình hình phục hồi kinh tế thế giới theo hướng tích cực; xu hướng thích ứng, sống chung với dịch sẽ mở ra điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xu hướng chuyển đổi số...

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.