Khánh thành công trình Vườn tượng APEC mở rộng

.

ĐNO - Sáng 10-1, UBND thành phố tổ chức lễ khánh thành, đưa công trình Vườn tượng APEC mở rộng vào khai thác gắn kết cùng khu vực công viên vườn tượng hiện trạng. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 – 1-1-2022).

Nghi lễ cắt băng khánh thành, đưa công trình Công viên APEC mở rộng vào khai thác. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ phải sang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, từ phải sang), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, từ phải sang), nguyên Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ 5, phải sang), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (bìa phải) tham gia thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành, đưa công trình Vườn tượng APEC mở rộng vào khai thác. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Dự lễ khánh thành công trình có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị, cùng các sở, ban, ngành, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công đã vượt qua khó khăn, nhất là tác động của Covid-19 để triển khai dự án bảo đảm về tiến độ, an toàn trong thi công.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi lễ khánh thành công trình Công viên APEC mở rộng sáng ngày 10-1-2022. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại lễ khánh thành công trình Vườn tượng APEC mở rộng sáng 10-1. Ảnh: TRIỆU TÙNG

“Việc đưa Vườn tượng APEC mở rộng vào khai thác sẽ phát huy công trình điểm nhấn kiến trúc bên bờ sông Hàn, kết nối tuyến phố đi bộ đường Bạch Đằng - cầu Nguyễn Văn Trỗi - đường Trần Hưng Đạo. Sắp đến, thành phố triển khai thêm dự án chiếu sáng có chủ đề “Dòng sông ánh sáng” ở hai bờ sông Hàn, đây sẽ là những sản phẩm văn hóa hấp dẫn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân thành phố, đồng thời là sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nói.

Theo Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Nguyễn Hữu Nhật, dự án Vườn tượng APEC mở rộng được đầu tư xây dựng trên 759 tỷ đồng.

Dự án công trình Vườn tượng APEC mở rộng có diện tích 8.668m2, mật độ xây dựng 32,8%. Công trình gồm 1 tầng hầm, 2 tầng bán nổi với tầng trên cùng có hệ mái vòm hiện thực ý tưởng kiến trúc “Cánh diều bay cao”.

Công viên APEC mở rộng có tổng mức đầu tư hơn 759 tỷ đồng, tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu với diện tích 8.668m2, phía đông giáp đường Bạch Đằng nối dài, phía tây giáp đường 2 Tháng 9, phía nam giáp đường Bình Minh 4 và phía bắc giáp Công viên APEC hiện trạng.
Vườn tượng APEC mở rộng thuộc phường Bình Hiên, quận Hải Châu với diện tích 8.668m2, phía đông giáp đường Bạch Đằng nối dài, phía tây giáp đường 2 Tháng 9, phía nam giáp đường Bình Minh 4 và phía bắc giáp công viên vườn tượng APEC hiện trạng. Ảnh: XUÂN SƠN

Công trình Vườn tượng APEC mở rộng được khởi công vào tháng 10-2020 nhằm chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ghi nhận những thành tích góp phần triển khai và hoàn thành công trình Vườn tượng APEC mở rộng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã quyết định khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.