Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động

.

Ngày 16-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức chương trình “Tết không xa nhà” Xuân Nhâm Dần 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến dự chương trình.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (thứ 4, trái sang) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, trái sang) tặng bằng khen và biểu trưng Cảm ơn người lao động năm 2021. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (thứ 4, trái sang) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, trái sang) tặng bằng khen và biểu trưng Cảm ơn người lao động năm 2021. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao bảng tượng trưng 5.000 suất quà, tổng trị giá 2,5 tỷ đồng do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tặng đoàn viên, người lao động (NLĐ) toàn thành phố. LĐLĐ thành phố trao tượng trưng 10 suất quà Tết, mỗi suất 1 triệu đồng trong tổng số 14.800 suất cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. LĐLĐ thành phố tặng bằng khen, trao biểu trưng “Cảm ơn người lao động” và tiền thưởng 2 triệu đồng/người cho 63 cá nhân tiêu biểu có ít nhất 1 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, ý tưởng sáng tạo mang lại giá trị làm lợi cho doanh nghiệp...

* Ngày 15-1, tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu trao 1.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; LĐLĐ thành phố trao 300 suất quà Tết, mỗi suất 1 triệu đồng và 102 vé xe miễn phí cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) đặc biệt khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.

LĐLĐ quận Sơn Trà trao 450 suất quà Tết, tổng kinh phí 300 triệu đồng đến đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc, từ nguồn hỗ trợ của LĐLĐ thành phố và kinh phí của LĐLĐ quận.

Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCNC & CKCN) trao 1.200 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động, ảnh hưởng do dịch bệnh làm việc tại các doanh nghiệp thuộc KCNC & CKCN trên địa bàn thành phố; tặng 8.000 túi an sinh Công đoàn, tổng trị giá 1,6 tỷ đồng cho các Công đoàn cơ sở; tặng hơn 960 vé “Chuyến xe Công đoàn năm 2022” cho đoàn viên, NLĐ và gia đình về quê đón Tết.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.