PGS.TS Đoàn Triệu Long giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3

.

Chiều 17-1, tại Học viện Chính trị khu vực 3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Đoàn Triệu Long, Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3 giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, tập thể cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 3 cũng như cá nhân PGS.TS Đoàn Triệu Long đã khẳng định vai trò của mình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên, đóng góp tích cực trong hệ thống của Học viện. Học viện Chính trị khu vực 3 đã thể hiện sự đổi mới toàn diện về phương pháp, kỹ năng và rèn luyện đối với học viên, nâng cao chất lượng đào tạo cũng như đội ngũ cán bộ, giảng viên. Đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 3, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tập thể đơn vị tiếp tục đồng lòng, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

PGS.TS Đoàn Triệu Long sinh năm 1972, quê quán: xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triết học.

H. NHUNG

;
;
.
.
.
.
.