Phát huy hiệu quả dân vận khéo để xây dựng thành phố

.

Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chung tay trong công tác phòng, chống Covid-19, chăm lo an sinh cho người dân.

Năm 2021, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy làm tốt nhiệm vụ chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung Ngô Tấn Cư (thứ 2, phải sang) trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Ảnh: L.P
Năm 2021, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy làm tốt nhiệm vụ chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. TRONG ẢNH: Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung Ngô Tấn Cư (thứ 2, phải sang) trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Ảnh: L.P

Đồng hành chống dịch

Theo Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy Mai Thị Thu, năm 2021, trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trong tình hình mới, chung tay cùng thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, chăm lo nhân dân.

Đặc biệt, công tác dân vận của lực lượng vũ trang thành phố phát huy tốt vai trò xung kích, nòng cốt, tiên phong trong công tác phòng, chống dịch, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố tin tưởng, đánh giá cao.

Trên cơ sở Chương trình số 579/CTr-CATP về thực hiện công tác dân vận trong lực lượng Công an thành phố năm 2021 và Kế hoạch số 200/KH-CATP-PXDPT về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, Công an thành phố đã chỉ đạo triển khai lực lượng đến từng khu dân cư, tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, Công an thành phố đã lập 22 chốt kiểm soát liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố; tiến hành kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế gần 1,1 triệu lượt phương tiện, hơn 1,5 triệu lượt người, góp phần ngăn dịch từ cửa ngõ thành phố. Trong giai đoạn thành phố thực hiện “Ai ở đâu thì ở đó” (trong tháng 8 và tháng 9-2021), để bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm cho nhân dân, Công an thành phố đã bố trí 30 điểm bán hàng hóa trợ giá cho nhân dân. Qua đó, đã cung ứng gần 111 tấn gạo, 70 tấn thịt heo, hơn 27.200 con gà, vịt, hơn 1,1 triệu quả trứng, hàng trăm tấn rau củ quả các loại cùng số lượng lớn nhu yếu phẩm cho người dân.

Theo Đại tá Đỗ Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố, xác định vai trò tiên phong, nòng cốt trong phòng, chống dịch, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo cấp ủy tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới biển đồng thuận phòng, chống dịch. Bộ đội Biên phòng thành phố đã tổ chức 675 lượt tuần tra kết hợp tuyên truyền lưu động, phát hơn 1.500 tờ rơi, vận động 1.600 tổ dân phố, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, vận tải, tàu cá và hơn 29.300 hộ gia đình ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Thượng tá Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, thực hiện Kết luận số 443-KL/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TVĐU về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã triển khai đa dạng các mô hình chăm lo an sinh cho nhân dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, cung cấp miễn phí nhu yếu phẩm tại các địa điểm thực hiện giãn cách xã hội với tổng kinh phí hơn 330 triệu đồng; thực hiện chương trình “Bảy ngày yêu thương - Chung tay vượt qua dịch bệnh”, trao 2.100 suất quà tại 7 quận, huyện với tổng giá trị 525 triệu đồng, góp phần chăm lo an sinh cho người dân. Đồng thời tích cực hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong việc vận chuyển, phân phối lương thực, thực phẩm kịp thời đến tay người dân.

Chăm lo an sinh xã hội

Theo Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Hà Đức Hoài, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã chỉ đạo triển khai các hoạt động từ thiện, nhân đạo nhằm chăm lo an sinh xã hội cho người dân, nhất là người dân miền núi. Đến nay, có 70/98 đơn vị đăng ký giúp đỡ 137 địa chỉ nhân đạo trên địa bàn huyện Hòa Vang với tổng kinh phí gần 277 triệu đồng. Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố đã hỗ trợ sửa chữa 5 nhà cho gia đình có công cách mạng; trao 100 suất quà cho hộ nghèo; trao sinh kế cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hòa Vang với tổng kinh phí 415 triệu đồng. Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Đảng ủy khối trao tặng 10 công trình thanh niên, hỗ trợ sửa chữa 8 nhà hộ nghèo, cựu chiến binh khó khăn. Ông Nguyễn Bình Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cho biết, song song thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã chỉ đạo các đơn vị chú trọng công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo hộ nghèo, đối tượng yếu thế, gặp khó khăn do Covid-19 với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Công tác chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 được Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp đặc biệt quan tâm.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Phạm Văn Hòa, nhằm góp phần bảo đảm đời sống, thu nhập cho công nhân lao động, Đảng ủy đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp nỗ lực duy trì hoạt động, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, kịp thời quan tâm, giúp đỡ người lao động gặp khó khăn. Trong năm, Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp đã trao 41 suất quà cho công nhân là F1, F2 phải cách ly; 2.500 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn; hỗ trợ hơn 6,4 tỷ đồng cho 52 doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”,… qua đó, chăm lo chu đáo, kịp thời cho công nhân lao động.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung nhận định: “Qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp ủy Đảng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, chăm lo an sinh cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố”.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích